Trung ương GHPGVN cáo phó Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc viên tịch

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022) - Ảnh: Nhã An
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022) - Ảnh: Nhã An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin của PV Báo Giác Ngộ cập nhật từ Văn phòng Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cho biết tang lễ của Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN được tổ chức từ ngày 1 đến 6-5-2022.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ấn ký cáo phó Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp, nguyên Ủy viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Viện chủ chùa Phước Huệ, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 1-5-2022 (1-4-Nhâm Dần) tại chùa Phước Huệ; trụ thế 106 năm, 80 Hạ lạp.

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022)

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022)

Theo đó, lễ nhập kim quan sẽ cử hành vào 19 giờ tối nay 1-5 (1-4-Nhâm Dần).

Kim quan Ni trưởng sẽ được tôn trí tại chùa Phước Huệ (số 481 đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Lễ viếng từ 14 giờ ngày 2-5 (2-4-Nhâm Dần).

Lễ thỉnh linh mô tham yết Phật, Tổ tại tổ đình Kim Huê và viếng Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (chùa Bửu Quang) sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 5-5 (5-4-Nhâm Dần).

Lễ truy niệm và cung tống kim quan nhập bảo tháp cử hành vào 10 giờ ngày 6-5 (6-4-Nhâm Dần).

Bậc Trưởng lão Ni có nhiều đóng góp cho Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, một đời 106 tuổi tinh tấn tu học theo con đường của người đệ tử Phật - Ảnh: Nhã An/BGN

Bậc Trưởng lão Ni có nhiều đóng góp cho Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, một đời 106 tuổi tinh tấn tu học theo con đường của người đệ tử Phật - Ảnh: Nhã An/BGN

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, thế danh Chế Thị Gi, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ, Ni trưởng vừa học trường làng vừa theo học Hán - Nôm với Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Phước, chùa Phước Ân.

Bào tỷ của Ni trưởng tân viên tịch là cố Trưởng lão Ni Như Hoa, người đã hướng dẫn em gái mình đến tổ đình Kim Huê đảnh lễ ngài Luật sư Thích Chánh Quả cầu xin xuất gia tu học Phật pháp và được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Giác Ngọc.

Lúc 103 tuổi, Ni trưởng vẫn giữ thói quen đọc, và là một trong những độc giả gắn bó với Báo Giác Ngộ gần 47 năm qua - Ảnh: Nhã An

Lúc 103 tuổi, Ni trưởng vẫn giữ thói quen đọc, và là một trong những độc giả gắn bó với Báo Giác Ngộ gần 47 năm qua - Ảnh: Nhã An

Ni trưởng từng tham học tại các Phật học đường Ni ở Sài Gòn, vừa tu học vừa giúp Sư tỷ Như Hoa phát triển tự túc kinh tế nhà chùa qua sản xuất tương chao để góp phần cải thiện đời sống Ni chúng bổn tự, hỗ trợ cho việc đào tạo Ni chúng, cũng như các chiến sĩ cách mạng trong hai thời kháng Pháp, chống Mỹ cứu nước.

Sau ngày thống nhất đất nước (1975), Ni trưởng cùng chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà mở lớp Trung cấp Phật học Đồng Tháp (trường dành cho Tăng sinh học tại chùa Phước Hưng, trường dành cho Ni sinh học tại chùa Phước Huệ), là một vị giáo phẩm Ni có nhiều đóng góp cho Phật sự của tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày