Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM thành lập Bộ môn Nhân học Tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - PGS.TS.Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) ngày 17-2-2021 đã ký quyết định số 123/ QĐ-XHNV-TCCB về việc thành lập Bộ môn Nhân học Tôn giáo thuộc Khoa Nhân học.
Cơ sở Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

Cơ sở Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

Bộ môn Nhân học Tôn giáo gồm 4 thành viên, là các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy tôn giáo của nhà trường. Tiến sĩ Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo - Đạo đức thuộc trường được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn.

Trao đổi với Giác Ngộ online, ông Lộc cho biết - việc thành lập Bộ môn Nhân học Tôn giáo là tiền đề quan trọng để phát triển nghiên cứu, giảng dạy Tôn giáo học, xây dựng chương trình cho các hệ đào tạo cũng như các bậc đào tạo của ngành học này trong thời gian tới.

Được biết, thời gian qua, Khoa Nhân học đã tiến hành triển khai xây dựng chương trình đào tạo ngành Tôn giáo học hệ đại học nhằm cung cấp nhân lực cho công tác nghiên cứu, quản lý tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày