Trường hạ Di Đà (TP.HCM) tổ chức thi tụng luật cho hành giả Ni

Trường hạ chùa Di Đà tổ chức thi tụng luật cho hành giả Ni
Trường hạ chùa Di Đà tổ chức thi tụng luật cho hành giả Ni
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-8 (26-6 nhuận-Ất Tỵ), tại trường hạ Di Đà (xã Nhuận Đức, TP.HCM), Ban Chức sự trường hạ đã tổ chức thi tụng kinh Di giáo và bốn bộ luật Trường hàng cho hành giả Ni.
Có 39 vị đăng ký thi tụng luật

Có 39 vị đăng ký thi tụng luật

Đây là hoạt động truyền thống, góp phần giúp chư Ni tăng trưởng giới thể, ôn tập lời dạy của Đức Thế Tôn, đồng thời thể hiện tinh thần “học – tu – hành – trì” trong ba tháng An cư kiết hạ.

Kỳ thi diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Các thí sinh tụng đọc luật Trường hàng và kinh Di giáo với giọng điệu rõ ràng, chánh âm, biểu lộ sự tinh tấn trong học tập và hành trì. Qua đó, lời Phật dạy về tinh thần hòa hợp, khiêm cung, giữ giới, hộ trì Chánh pháp được khắc ghi sâu sắc trong tâm niệm người tu.

Thi tụng luật

Thi tụng luật

Ni sư Thích nữ Nguyên Chủng thay mặt Ban Chức sự trường hạ, cho biết: “Mục đích của kỳ thi không phải ở sự hơn thua, mà là cơ hội để đại chúng cùng ôn lại, cùng soi chiếu nếp sống giới luật. Người xuất gia lấy giới luật làm thọ mạng, cho nên việc tụng học luật và kinh Di giáo chính là dưỡng nuôi căn lành, làm tư lương cho con đường giải thoát”.

Ban Chức sự trường hạ trao phần thưởng đến các vị thi tụng luật

Ban Chức sự trường hạ trao phần thưởng đến các vị thi tụng luật

Theo đó, có 39 vị tham dự tụng bốn bộ luật Trường hàng và 21 thí sinh tụng kinh Di giáo. Kết thúc kỳ thi, Ban Chức sự đã tuyên dương các vị có phần thể hiện trang nghiêm, tụng đọc lưu loát, đồng thời khích lệ toàn thể đại chúng tiếp tục tinh tấn trong những ngày an cư còn lại.

Ban Chức sự tặng quà tuyên dương đến hành giả

Ban Chức sự tặng quà tuyên dương đến hành giả

Được biết, hàng năm, trường hạ chùa Di Đà đều tổ chức thi tụng bốn bộ luật: Tỳ-ni, Oai nghi, Sa-di-ni, Cảnh sách. Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên kinh Di giáo được Ban Tổ chức đưa vào thi, nhằm giúp các hành giả ôn lại lời Phật dạy, thấy rõ hơn về con đường đang đi và việc cần phải làm để đạt kết quả tốt trên hành trình tìm về bến giác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031

Địa phương đầu tiên tổ chức Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng nay, 20-4, tại trụ sở Ban Trị sự - thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. 
Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026)

GNO - Dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục cũng đều tận tâm, tận lực, hành Bồ-tát đạo, nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật “Phật pháp bất ly thế gian giác”, là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Thông tin hàng ngày