Truy niệm, phụng tống kim quan NT.TN Như Ngọc trà-tỳ

GNO - Sáng nay, 4-11 (19-9-Canh Tý), tại chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ truy niệm, phụng tống kim quan NT.Thích nữ Như Ngọc đến đài hỏa táng Phúc An Viên (Q.9) làm lễ trà-tỳ.

Cố Ni trưởng nguyên UV HĐTS, nguyên Ủy viên Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư, nguyên UV BTS GHPGVN TP.HCM, nguyên Phó ban Từ thiện Phật giáo TP, nguyên Phó ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh, viện chủ chùa Phổ Đà

H  (6).jpg

Chư tôn đức chứng minh lễ truy niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức giáo phẩm Thành viên HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; cùng chư tôn đức HĐTS, các ban, viện T.Ư, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Thường trực BTS Phật giáo Q.Bình Thạnh; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Ni giới TP, các quận huyện, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện TP; đại diện lãnh đạo Quận ủy Q.Bình Thạnh, các cơ quan sở tại đã đến tiễn biệt cố Ni trưởng.

H  (3).jpg

NT.Thích nữ Hải Thành cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng

Tại lễ truy niệm, NT.Thích nữ Hải Thành, UV Phân ban Ni giới T.Ư, Cố vấn Phân ban Ni giới TP đã cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Như Ngọc. Theo đó, Ni trưởng tự Hạnh Chơn, Pháp hiệu Bửu Ngọc (thế danh Nguyễn Thị Nghĩa) sinh ngày 15-2- 1937, trong gia đình có truyền thống thâm tín Đạo Phật, nguyên quán Campuchia nhưng được sinh tại Vĩnh Long. Năm 10 tuổi, Ni trưởng được vào chùa Phước Huệ (Campuchia) tu học.

Năm 16 tuổi, NT.Thích nữ Như Ngọc thọ giới Sa-di-ni với Pháp danh Huệ Ngọc, thỉnh cầu HT.Thích Hành Trụ làm thầy y chỉ và được Hòa thượng gởi đến chùa Sắc Tứ Linh Thứu, Mỹ Tho tu học.

Năm 21 tuổi, Ni trưởng được đăng đàn thọ Thức-xoa-ma-na tại chùa Từ Nghiêm - Sài Gòn; đến năm 25 tuổi, Ni trưởng được đăng đàn thọ Cụ túc giới với pháp danh Như Ngọc tại Đại giới đàn chùa Từ Nghiêm.

Đến năm 28 tuổi, Ni trưởng cầu pháp với Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ và được ban pháp danh Hạnh Chơn, là đệ tử Ni đầu tiên và được cử làm thị giả cho Hòa thượng.

H  (7).jpg
Môn đồ đệ tử cố Ni trưởng tưởng niệm

Quá trình tu học, hành đạo của Ni trưởng là sự dấn thân, luôn tận tụy với phương châm “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, thực hành hạnh nguyện Bồ-tát. Cả cuộc đời Ni trưởng là sự cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, là vị giáo phẩm giới đức trang nghiêm, được chư Tăng, Ni quý kính, được Giáo hội các cấp, các cơ quan cung cử nhiều vai trò, trọng trách. Cuộc đời Ni trưởng là tấm gương sáng “tốt đạo đẹp đời” xứng đáng cho tất cả Ni chúng thế hệ trẻ noi theo.

Tại lễ truy niệm, NS.Thích nữ Huệ Trí, đại diện chư Ni môn đồ pháp quyến đã đọc lời tưởng niệm, thành kính tri ân bậc ân sư giới đức trang nghiêm, suốt đời tận tụy cho đạo pháp và dân tộc.

H  (12).jpg

TT.Thích Tâm Chơn đại diện Ban Tổ chức lễ tang cảm tạ

TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh thay mặt Ban Tổ chức lễ tang đã tri ân chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội các cấp; Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong và ngoài TP, đại diện các cơ quan, đoàn thể TP, Q.Bình Thạnh những ngày diễn ra lễ tang đã đến niêm hương, gởi vòng hoa tưởng niệm cố Ni trưởng.

Tiếp đó, chư tôn đức Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm niệm hương tưởng niệm Giác linh Ni trưởng; HT.Thích Thiện Lương, Chứng minh BTS Phật giáo Q.8 đương vi sám chủ cử hành nghi thức tuyên pháp ngữ, phất trần cung thỉnh linh mô, y bát, di ảnh, kim quan cố Ni trưởng rời lễ đường chùa Phổ Đà.

H (25).jpg

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm trước lễ di quan

Chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, đông đảo Phật tử đã thành kính tiễn biệt, phụng tống kim quan NT.Thích nữ Như Ngọc rời ngôi tự viện, nơi Ni trưởng đã thừa hành Phật sự gần 50 năm đến đài hỏa táng Phúc An viên (Q.9) làm lễ trà-tỳ trong tiếng niệm Phật cầu nguyện liên hồi.

Hình ảnh lễ truy niệm, phụng tống kim quan NT.Thích nữ Như Ngọc trà-tỳ:

H  (4).jpg
Giác linh đường Ni trưởng

H  (5).jpg
Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ truy niệm

H  (9).jpg
Trang nghiêm lễ truy niệm trước khi cung thỉnh kim quan rời Giác linh đường

H  (13).jpg
Ba hồi kiểng lệnh

H  (14).jpg
HT.Thích Thiện Lương tuyên pháp ngữ, phất trần

H  (15).jpg
Cung thỉnh bát hương, di ảnh, y bát Ni trưởng rời Giác linh đường

H  (18).jpg
... đến nơi làm lễ trà-tỳ

H  (22).jpg
Đoàn cung thỉnh rời ngôi chùa Phổ Đà nơi cố Ni trưởng từng gắn bó

H  (24).jpg
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử trở về cung tống kim quan Ni trưởng đến nơi trà-tỳ

Tin, ảnh: Quảng Hậu - Nguyên Tài

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày