TT-Huế: Lễ nhập tự niệm Phật đường Thế Mỹ A

GNO - Sáng 5-10, niệm Phật đường Thế Mỹ A (xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, TT-Huế) đã trang nghiêm cử hành lễ nhập tự ĐĐ.Thích Chánh Mãn.

Quang lâm tham dự có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; TT.Thích Ngộ Tùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Phong Điền, chư tôn đức Tăng Ni, cùng đông đảo Phật tử các giới.

3.jpg


Chư tôn đức chứng minh

Niệm Phật đường Thế Mỹ A được thành lập vào năm 1968, thuộc vùng đầm phá Tam Giang, cách trung tâm TP.Huế khoảng 50 km.

Từ ngày thành lập đến nay, nhiều thế hệ Ban Điều hành cùng nhau đoàn kết để sinh hoạt tu tập và luôn nguyện ước được cung thỉnh một vị Tăng trụ trì để hướng dẫn bà con, Phật tử tu học.

ĐĐ.Thích Chánh Mãn là một tu sĩ trẻ, sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế năm 2017, đã phát tâm trở về ngôi niệm Phật đường vùng xa để gánh vác Phật sự.

Đối trước Tam bảo, Đại đức nguyện làm tròn nhiệm vụ của một sứ giả Như Lai theo hiến chương của GHPGVN, tuân thủ pháp luật của nhà nước; tham gia các công tác Phật sự tại địa phương, hướng dẫn Phật tử tu học để cùng nhau xây dựng ngôi Tam bảo ngày càng vững mạnh.

4.jpg
ĐĐ.Thích Chánh Mãn dâng lời phát nguyện

1.jpg
HT.Thích Khế Chơn ban đạo từ

Tại buổi lễ, HT.Thích Khế Chơn có đạo từ, mong Đại đức khi đã đảm nhận trọng trách thì cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một sứ giả Như Lai và Ban Hộ tự sẽ là cánh tay đắc lực để  trợ duyên cùng với Đại đức hoàn thành các Phật sự.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày