Tuần lễ thực phẩm nhà chùa Hàn Quốc tại New York

GNO - Một nhóm Phật tử Hàn Quốc đã phát động tuần lễ xúc tiến thực phẩm nhà chùa và chương trình du lịch tại chùa ở New York, Hoa Kỳ, trong một phần của nỗ lực nhằm giới thiệu nền văn hóa 1.700 năm tuổi của quốc gia này ra nước ngoài.

Sự kiện được bắt đầu với màn giới thiệu ẩm thực nhà chùa của HT.Daean tại Viện Ẩm thực Mỹ vào 7-6. Nhiều chương trình khác cũng sẽ được tổ chức tại những địa điểm khác nhau trong thành phố trong suốt thời gian trên. Sự kiện này sẽ kéo dài cho đến 15-6.

Triển lãm thực phẩm nhà chùa tại New York năm 2010.jpg

Một triển lãm thực phẩm nhà chùa của Hàn Quốc tại New York

Cùng phối hợp tổ chức với Dịch vụ Văn hoá Hàn Quốc tại New York và Đại sứ quán Hàn Quốc tại New York, bộ phận văn hóa của Tông Tào Khê mời các nhà báo địa phương, các đầu bếp, chủ nhà hàng, các blogger và các đại lý du lịch đến tham dự lễ hội ẩm thực tối từ 12 đến 14-6 để tìm hiểu về thực phẩm nhà chùa.

Thực phẩm nhà chùa là thực phẩm mà các tu sĩ Phật giáo dùng chủ yếu là rau rừng, rễ và vỏ cây ở vùng miền núi. Gia vị được sử dụng một cách tiết kiệm để tăng cường hương vị và hương liệu của các thành phần chính.

Sự kiện này cũng bao gồm các bài giảng về thực phẩm nhà chùa cũng như một cuộc triển lãm nghệ thuật những con búp bê làm bằng giấy dak truyền thống của Hàn Quốc miêu tả cuộc sống của các nhà sư.

Vào 15-6 sẽ là triễn lãm giới thiệu Kimchi Taco Truck, một loại thực phẩm phổ biến của Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy thực phẩm nhà chùa và chương trình du lịch tại chùa ở khu trung tâm Manhattan.

Nhóm cũng có kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo để tăng cường sự tiếp xúc với các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá các dịch vụ văn hóa của Hàn Quốc. Sự kiện New York lần này là kế thừa một sự kiện tương tự đã được tổ chức tại Paris hồi năm ngoái.

Nhóm có kế hoạch mở một nhà hàng thực phẩm nhà chùa đầu tiên trên tầng thượng của Galeries Lafayette ở Paris vào năm tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày