Tượng đài vinh danh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Mỹ

Tượng đài vinh danh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Mỹ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khu tượng đài "Remember Them: Champions for Humanity" tại thành phố Oakland (Hoa Kỳ), được xây dựng nhằm vinh danh những người có cống hiến cho hoạt động nhân đạo, trong số đó có Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Được khánh thành trọng thể vào ngày 6-9-2011, khu tượng đài "Remember Them: Champions for Humanity" với diện tích khoảng 100m2 được đặt tại khu công viên Henry J. Kaiser Memorial, thành phố Oakland, tiểu bang California (Hoa Kỳ). Tượng đài cao 6,40m và rộng 15,85m, do nghệ sĩ Mario Chiodo thực hiện với sự chủ trương của chính quyền thành phố.

Bức tượng điêu khắc chân dung 25 nhân vật nổi tiếng còn sống và đã qua đời, đã có cống hiến lớn lao vì quyền con người trên thế giới. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong số những nhân vật được chọn để thể hiện trên tượng đài này, với những đóng góp của ngài cho công cuộc xây dựng hòa bình của nhân loại.

Trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ năm 2013, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai đã có chuyến thăm khu tượng đài này.

Khu tượng đài "Remember Them: Champions for Humanity"

Khu tượng đài "Remember Them: Champions for Humanity"

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong số 25 nhân vật được chọn để vinh danh trên tượng đài

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong số 25 nhân vật được chọn để vinh danh trên tượng đài

Với những cống hiến của Ngài cho nền hòa bình nhân loại

Với những cống hiến của Ngài cho nền hòa bình nhân loại

Thiền sư Thích Nhất Hạnh được phương tây biết đến với việc xiển dương Chánh niệm và Từ bi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh được phương tây biết đến với việc xiển dương Chánh niệm và Từ bi

Ngài luôn khuyến khích con người nhìn sâu vào gốc rễ của mọi khổ đau để chuyển hóa bằng tình thương yêu và sự hiểu biết

Ngài luôn khuyến khích con người nhìn sâu vào gốc rễ của mọi khổ đau để chuyển hóa bằng tình thương yêu và sự hiểu biết

Ngày 25-10-2013, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đến thăm khu tượng đài này

Ngày 25-10-2013, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đến thăm khu tượng đài này

Tại thời điểm tượng đài được khánh thành, Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong số những nhân vật còn tại thế...

Tại thời điểm tượng đài được khánh thành, Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong số những nhân vật còn tại thế...

... Đem đến cho con người phương pháp thực tập để tìm kiếm hạnh phúc

... Đem đến cho con người phương pháp thực tập để tìm kiếm hạnh phúc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày