Tưởng niệm húy nhật HT.Thích Trí Dũng

GNO - Lễ tưởng niệm lần thứ 19 cố HT.Thích Trí Dũng, Thành viên HĐCM, Chứng minh Hệ phái Vĩnh Nghiêm, khai sơn chùa Nam Thiên Nhất Trụ (đường Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM) diễn ra tại chùa Nam Thiên Nhất Trụ sáng nay, 24-11 (10-10 ÂL).

1n.jpg


Nghi thức tụng kinh tại chánh điện, sau đó, ban kinh sư và môn đồ pháp quyến cung tiến Giác linh Hòa thượng tại Tổ đường theo nghi thức thiền môn miền Bắc

HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, cùng chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, quận huyện TP.HCM đã dâng hương tưởng niệm.

Được biết, HT.Thích Trí Dũng, sinh năm 1906 tại thôn Ứng Luật, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, là người con út trong gia đình có bốn anh chị em.

Năm 1913, Hòa thượng xuất gia tại chùa Kim Liên (Ninh Bình), được Sư tổ Thích Thanh Nghĩa ban pháp hiệu Thanh Đàm, pháp danh Trí Đức. Năm 1919, Hòa thượng thọ giới Sa-di. Năm 1926, Hòa thượng thọ Đại giới.

Sau đó, Hòa thượng đi tham học và kiết hạ tại các tổ đình lớn như Phúc Nhạc, Cổ Loan, Bích Động, Phượng Ban, Xuân Vũ, Sơn Thủy, Quảng Bá, Ngũ Xá, Bằng Sở, Kính Chủ, Đào Viên, Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang).

Năm 1934, Hòa thượng tham gia tích cực trong phong trào Chấn hưng Phật giáo miền Bắc, vận động thành lập chi hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình và các tỉnh phụ cận.

Năm 1937, Hòa thượng thành lập tu viện Tuyết Sơn tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1942-1953, Hòa thượng trụ trì tổ đình Kim Liên và chùa Kỳ Lân.

Năm 1944, Hòa thượng thành lập Cô nhi viện Kim Đồng, nuôi dưỡng 200 trẻ mồ côi. Năm 1954, Hòa thượng xây dựng chùa Linh Giác ở Đà Lạt.

Năm 1956, xây dựng chùa Nam Thiên Nhất Trụ ở Thủ Đức. Năm 1959, Hòa thượng tái thiết toàn bộ chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), thành lập Nghĩa trang Bắc Việt Tương tế và Hội Việt Nam Phật giáo xã hội.

Từ năm 1959, Hòa thượng đã nuôi dưỡng các cán bộ chiến sĩ Biệt động Thành, nên năm 1960 ngài bị chính quyền Ngô Đình Diệm giam giữ ba tháng tại bót Hàng Keo vì bị tình nghi hoạt động cách mạng.

Năm 1960, xây dựng chùa Phổ Minh, năm 1966, xây dựng chùa Phổ Chiếu đều tại Gò Vấp.

Từ năm 1960 đến 1964, Hòa thượng tham dự hội nghị Phật giáo thế giới tại các nước như Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp, Ý...

Năm 1981, Hòa thượng làm Chứng minh tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Cuộc đời của Hòa thượng là một tấm gương sáng trong sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và dân tộc, sống mãi trong lòng Tăng Ni, Phật tử.

Hòa thượng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Năm 1997, Hòa thượng được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 24-11-2001, nhằm ngày 10-10-Tân Tị, Hòa thượng thâu thần thị tịch tại phương trượng chùa Nam Thiên Nhất Trụ, hưởng thọ 96 tuổi, 76 hạ lạp. Bảo tháp của Hòa thượng được tôn trí ngay trong khuôn viên chùa Nam Thiên Nhất Trụ.

3n1.jpg
ĐĐ.Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ tác bạch cúng dường trai tăng

5n.jpg
HT.Thích Như Tín ban đạo từ chứng minh

N.An - Trời Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày