Tưởng niệm húy nhật lần thứ 16 Ni trưởng Thích nữ Như Bổn tại tổ đình Kim Sơn

Chư tôn đức tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Bổn tại tổ đình Kim Sơn - Ảnh: Đăng Huy
Chư tôn đức tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Bổn tại tổ đình Kim Sơn - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 20-8 (23-7-Nhâm Dần) chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, tổ đình Kim Sơn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức húy nhật lần thứ 16 cố Ni trưởng Thích nữ Như Bổn, vị giáo phẩm Ni có nhiều công đức với Phật giáo, đặc biệt là công tác đào tạo Ni giới.
Chư vị giáo phẩm niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Đăng Huy

Chư vị giáo phẩm niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Đăng Huy

Quang lâm chứng minh, tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, quận Phú Nhuận và chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM.

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Bổn - Ảnh: Đăng Huy

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Bổn - Ảnh: Đăng Huy

Sau khi chư tôn đức tưởng niệm, Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, trụ trì tổ đình Kim Sơn tác bạch, bày tỏ lòng nhớ ơn sâu sắc đối với Ni trưởng Thích nữ Như Bổn nhân húy nhật lần thứ 16.

Ban đạo từ tại lễ tưởng niệm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đã tán thán Ni sư Thích nữ Lệ Thuận về việc làm ý nghĩa trong tinh thần tưởng nhớ và noi gương Ni trưởng Thích nữ Như Bổn.

Chư Ni tưởng niệm bậc giáo phẩm Ni khả kính - Ảnh: Đăng Huy

Chư Ni tưởng niệm bậc giáo phẩm Ni khả kính - Ảnh: Đăng Huy

Dịp này, ngài cũng nhắc lại công hạnh của cố Ni trưởng và mong muốn chư Ni luôn ghi nhớ để noi theo, làm lợi lạc cho đạo, cho đời.

Ni trưởng Thích nữ Như Bổn được Ni trưởng Thích nữ Diệu Tấn, khai sáng Ni trường Kim Sơn - Gia Định làm lễ thế phát xuất gia, ban pháp húy Nhựt Thiện, tự Như Bổn, hiệu Viên Như, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ 41, hệ truyền thừa của Tổ Phi Lai.

Năm 1990, Ni trưởng chính thức nhận trách nhiệm trụ trì chùa Kim Sơn, bấy giờ tổ đình đã xuống cấp trầm trọng. Ni trưởng đã nhận giáo dưỡng Ni chúng tu học, bên cạnh việc mở rộng chùa Kim Sơn.

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, trụ trì tổ đình Kim Sơn - Ảnh: Đăng Huy

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, trụ trì tổ đình Kim Sơn - Ảnh: Đăng Huy

Với công hạnh và những gì đóng góp âm thầm cho Phật giáo, đặc biệt trong việc nuôi dưỡng và đào tạo Ni giới trẻ, Ni trưởng Như Bổn luôn được Ni bộ kính trọng, xem là bậc tòng lâm thạch trụ của Ni đoàn.

Các Đại giới đàn tổ chức cho Ni chúng đều cung thỉnh Ni trưởng vào tôn vị Giới sư. Với hàng hậu học, Ni trưởng là bậc Thầy khả kính giàu lòng lân mẫn.

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại tổ đình Kim Sơn - Ảnh: Đăng Huy

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại tổ đình Kim Sơn - Ảnh: Đăng Huy

Ni trưởng là người luôn quan tâm tới việc hoằng pháp cho Phật tử thiện tín, người đã thành lập đạo tràng Pháp hoa, mở khóa tu Bát Quan trai tại chùa Kim Sơn, tổ chức các công tác từ thiện, cứu trợ xã hội góp phần xoa dịu nỗi đau của chúng sanh.

Năm 2003, Ni trưởng trùng tu chùa Kim Sơn với quy mô lớn thay đổi hoàn toàn kiến trúc chùa như hiện nay, trở thành nơi kiến lập hạ trường dành cho chư Ni, tiếp Ni độ chúng, tạo thuận duyên cho chư Ni trẻ các nơi về tu học.

Thuận thế vô thường, Ni trưởng đã viên tịch vào lúc 17 giờ 15 ngày 16-8-2006 (23-7-Bính Tuất), trụ thế 81 tuổi, 60 hạ lạp.

Dịp này, chư Ni đã thiết lễ trai Tăng cúng dường đến chư Tăng Ni tham dự theo nghi thức truyền thống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hiểu và thương

Hiểu và thương

GNO - Con là một thiếu nữ Phật tử hiện đang còn đi học. Con ước mong xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững nên kính hỏi quý Báo trong kinh điển Đức Phật dạy về tình yêu thương như thế nào? Người Phật tử thực hành theo có khó lắm không?
Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày