Tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

GNO - Sáng nay, 5-10 (19-8 ÂL), lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM, trụ trì chùa Giác Huệ kiêm viện chủ Long Hoa cổ tự được diễn ra trang nghiêm tại chùa Giác Huệ (Q.7, TP.HCM).

z2110393573690_71ae271491fbffad16c643a75cac8c84.jpg


Giác linh đài Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; cùng chư tôn đức đại diện Văn phòng 2 T.Ư; BTS GHPGVN TP.HCM và Tăng Ni tự viện các nơi tham dự, thắp hương tưởng niệm.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư đã đại diện chư tôn đức cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Viên Giác.

Theo đó, cố Trưởng lão Hòa thượng thế danh Huỳnh Văn Chà, sinh năm 1928 tại xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Năm 15 tuổi, ngài xuất gia tu học tại chùa Kim Huê, tỉnh Sa Đéc. Ngài được đăng đàn thọ Cụ túc giới vào năm 1951, từng học tại Phật học đường Nam Việt, sau đó tham gia giảng dạy tại đây.

Năm 1971, ngài sáng lập chùa Giác Huệ (H.Nhà Bè cũ, nay là Q.7) và trụ trì cho đến nay. Ngày đầu GHPGVN thành lập, Hòa thượng từng được suy cử đảm nhiệm Chánh Đại diện Phật giáo H.Nhà Bè, Chánh Đại diện Phật giáo Q.7, Trưởng ban Tăng sự, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM...

Năm 2007, ngài được suy tôn Thành viên HĐCM, rồi Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM.

Năm 1995, với hạnh nguyện cứu khổ, ngài thành lập trại trẻ mồ côi Long Hoa nuôi dạy trên một trăm trẻ em nghèo lang thang, cơ nhỡ; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử hữu duyên làm việc phước thiện giúp đỡ người nghèo khó về những nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế, góp phần vào công việc an sinh xã hội…

Như Giác Ngộ đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 17-10 (19-9-Kỷ Hợi), tại chùa Giác Huệ (số 5/8 đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM), thượng thọ 93 tuổi, 69 hạ lạp.

z2110375269847_f394a80f406bb6ba967bff1133dae50d.jpg


HT.Thích Thiện Pháp cung tuyên tiểu sử

Sau đó, HT.Thích Thiện Nhơn cũng đã thành kính dâng lời tưởng niệm trước giác linh đài Trưởng lão HT.Thích Viên Giác: “Người đã quyết chí, quyết tâm tu học, phụng sự cõi trần, đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới. Hơn 90 năm hiện hữu cõi đời, Hòa thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Giáo hội và xã hội. Thân tứ đại lần hồi suy kiệt, nhưng tinh thần của Hòa thượng luôn minh mẫn, ý chí vẫn luôn kiên định sáng ngời. Ngài chính là bậc Bồ-tát hiện thân giữa dòng đời với công hạnh hoằng pháp lợi sanh không mệt mỏi”.

H3.jpg


HT.Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm

z2110394035197_02a6ea4927ff2493832bef393e36a896.jpg

z2110375287026_5dbed168d408dca5dca5c5a0cb490d2c.jpg
Chư tôn thiền đức niệm hương tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Viên Giác


Tang lễ Trưởng lão HT.Thích Viên Giác - GNTV thực hiện

Giao Hảo/ Báo Giác Ngộ
- Ảnh: H.Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày