Tưởng niệm Tổ sư Viên Quang

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 27-12, chư tôn đức Tổ đình Giác Lâm (Q.Tân Bình) đã tổ chức lễ kỷ niệm 184 năm ngày Tổ sư Tổ Tông Viên Quang viên tịch, lạc thành Giảng đường Huệ Sanh.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Viên Giác, Trưởng ban Tăng sự BTS THPG TP; HT.Thích Nh ật Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG TP; HT.Thích Tịnh Hạnh, Trưởng ban Kinh tế-Tài chánh THPG TP; HT.Thích Nh ư Tín, Phó ban Tăng sự THPG TP; chư tôn đức BĐDPG Q.Tân Bình, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP.HCM.

Đến dự còn có ông Huỳnh Ngọc Thành, Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc TP và đại diện các ban ngành, đoàn thể.

DSC_0003.JPG

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

DSC_0008.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự lễ lạc thành

DSC_0023.JPG

HT.Thích Trí Tâm ban đạo từ

Tại lễ tưởng niệm 184 năm (1827-2011) ngày Tổ sư Tổ Tông Viên Quang viên tịch, chư tôn đức đã tổ chức lễ tảo tháp, niệm Phật kinh hành nhiễu tháp chư vị tiền bối Tổ sư. Chùa Giác Lâm được hình thành cách đây 267 năm, trải qua 12 đời Tổ sư. Tổ sư Tổ Tông Viên Quang là vị trụ trì đầu tiên của Tổ đình Giác Lâm.

Tổ sư Viên Quang về chùa Giác Lâm khi đã là vị cao tăng uyên bác. Với tâm nguyện phổ hóa Phật pháp, Tổ sư đã mở rộng chùa Giác Lâm thành Phật học xá, thuyết giảng kinh pháp và vừa lo tài chánh cho Tăng Ni tu học. Phật học xá Giác Lâm hoạt động hơn 20 năm. Tổ sư Tổ Tông Viên Quang cũng là người có công trùng tu chùa Giác Lâm với nhiều loại gỗ quý, điêu khắc, tôn trí nhiều hoành phi, đối liễn. Sau khi chùa hoàn thành, Hòa thượng Tổ Tông Viên Quang tiếp tục khai giảng kinh luận trở lại, chư Tăng theo học rất đông. Đến năm Gia Long thứ 18 (1819), Tổ sư Tổ Tông Viên Quang mở Đại giới đàn tại chùa Giác Lâm dành cho giới tử. Cả cuộc đời của Hòa thượng Tổ sư Tổ Tông đã cống hiến nhiều công đức cho đạo pháp, đặc biệt trong việc đào tạo Tăng tài, hoằng dương Chánh pháp.

Dịp này, chư tôn đức giáo phẩm cũng đã cắt băng khánh thành giảng đường Huệ Sanh, thiền đường Hải Tịnh và khu Tăng xá dành cho chư Tăng.

DSC_0014.JPG

Đại diện Ban Tổ chức báo cáo quá trình xây dựng

DSC_0015.JPG

HT.Thích Nhật Quang thay mặt BTS THPG TP tặng hoa chúc mừng

DSC_0016.JPG

Đại diện UBMTTQ TP tặng hoa chúc mừng

DSC_0017.JPG

TT.Thích Đạt Đức, Chánh đại diện PG tặng hoa chúc mừng

Được biết, công trình xây dựng giảng đường, thiền đường và khu Tăng xá được đặt viên đá đầu tiên vào năm 2005, dự tính kinh phí khoảng 10 tỷ. Nhưng, trong quá trình xây dựng vật giá tăng cao và nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều công ty, đơn vị, Phật tử đóng góp nên công trình mới hoàn thành.

Ngoài công trình giảng đường, thiền đường, khu Tăng xá còn có các hạng mục khác như Tam quan giảng đường, lầu trống và gác chuông tọa lạc hai bên tam quan cũng được Phật tử đóng góp kinh phí xây dựng trang nghiêm.

Tổng kinh phí 20 tỷ đồng.

DSC_0026.JPG
DSC_0031.JPG

Tam quan giảng đường Huệ Sanh

DSC_0012.JPG

Giảng đường Huệ Sanh

Công trình mới xây dựng này là nơi tu học trang nghiêm của chư Tăng Ni lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Bình, nơi tu tập của chư Tăng và Phật tử các đạo tràng tu Bát quan trai, giáo lý…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày