UBMTTQVN TP vận động hơn 4,5 tỷ đồng cứu trợ lũ lụt

GNO - Tại trụ sở UBMTTQVN TP.HCM (55 Mạc Đỉnh Chi, Q.1), Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM - Ban Cứu trợ TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động đợt vận động cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

MTTQphatdong3.jpg
Bà Võ Thị Dung vận động các đơn vị, cá nhân đóng góp ủng hộ lũ lụt - Ảnh: UBMTTQVN TP

Theo đó, hội nghị phát động cứu trợ do bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, Trưởng ban Cứu trợ TP.HCM chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban Thường trực, bà Võ Thị Dung đã đọc thư kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ - công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội, đồng bào thành phố tích cực hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào miền Bắc Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Thời gian vận động tiếp nhận tiền mặt và hiện vật tại UBMTTQVN TP - Ban Cứu trợ Thành phố; quận, huyện; phường, xã, thị trấn từ ngày 2-10 đến 31-10-2013.

Tại hội nghị phát động, đại diện 29 đơn vị đăng ký ủng hộ với số tiền 4 tỷ 630 triệu đồng, trong đó có 4 đơn vị ủng hộ trực tiếp tại hội nghị là 250 triệu đồng.

Ngay trong ngày 2-10, Ban Cứu trợ TP đã chuyển cho các tỉnh bị thiệt hại số tiền 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó tỉnh Quảng Bình 2 tỷ đồng; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế mỗi tỉnh 600 triệu đồng.

Ngày 3-10, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM cũng đã tổ chức hai đoàn công tác, đoàn 1 do bà Võ Thị Dung - Chủ tịch UBMTQVN TP và ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; đoàn 2 do ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào các tỉnh bị thiên tai, với số tiền là 200 triệu đồng cho mỗi tỉnh.

MTTQphatdong1.jpg
Các đơn vị ủng hộ lũ lụt tại buổi phát động - Ảnh: UBMTTQVN TP

Theo Ban Phòng chống bão lụt Trung ương, cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế; trong đó, Quảng Bình bị thiệt hại nặng nhất với 5 người chết, 180 người bị thương, 67 nhà bị sập, hàng chục căn nhà bị hư hỏng, 11 tàu bị chìm…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày