Ucraina: Lễ Giao thừa tại chùa Trúc Lâm Kharkov

GNO-  Hội Phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov đã tổ chức nghi thức đón giao thừa Nhâm Thìn - 2012 theo nghi thức Phật giáo thuần Việt cho bà con cộng đồng người Việt Nam trong không khí ấm cúng, trang nghiêm và hòa hợp.

Buổi lễ bao gồm sự hiện diện của các vị khách quý đến từ Đại sứ quán, lãnh đạo Hội người Việt Nam Kharkov, Tập đoàn Vingroup Ucraina, Tổng công ty Sungroup và cùng bà con Phật tử.

Chùa Trúc Lâm Kharkov - Ucraina là nơi tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng bà con kiều bào người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ucraina, là nơi nương tựa tinh thần cho biết bao tâm hồn người Việt Nam xa xứ. Và chùa Trúc Lâm Kharkov cũng là nơi gìn giữ các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Mặc dù, sống xa tổ quốc, thời tiết không thuận lợi nhưng các Phật tử, khách tham dự cảm thấy hạnh phúc và ấm áp mặc cho bên ngoài trời giá lạnh. Được về chùa dự lễ cầu an cúng giao thừa đầu năm, tâm trạng của các bà con cảm thấy một không khí đoàn tụ, giản dị giàu cảm xúc nơi đất khách; một cảm giác quây quần bên cạnh người thân và gia đình.

Sau khi, ĐĐ. Thích Nhuận Đăng đọc thư chúc tết của HT. Pháp chủ Thích Phổ Tuệ gởi Tăng, Ni và Phật tử trong và ngoài nước. Thay mặt, quý Thầy và Hội Phật tử, ĐĐ. Thích Giác Thọ chúc: “Bà con cộng đồng sang năm mới Nhâm Thìn 2012 cố gắng vượt qua khó khăn để cùng nhau đoàn kết, phát huy những thành công đã đạt được trong năm qua, hướng đến tương lai vì một cộng đồng người Việt Nam ổn định, phát triển và thịnh vượng. Đồng thời, chúc bà con và gia đình nhiều sức khỏe, an lạc, cát tường; và luôn luôn có một đời sống tâm linh vững mạnh, thăng hoa dưới ánh hào quang Chư Phật”.

Trong niềm hoan hỷ đón Xuân, theo phong tục của người Việt Nam, các quan khách và Phật tử được quý Thầy tặng lì xì đầu năm và nhận lộc Muối, Gạo, Nước…với niềm ước vọng năm mới cuộc sống sung túc đến với mọi người mọi nhà trong không khí rộn ràng pháo hoa.

IMG_4668_550x412.jpg

 IMG_2259_550x412.jpg

IMG_2342_550x412.jpg

IMG_2354_550x412.jpg

IMG_2386_550x412.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày