Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum thăm, chúc mừng nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân dịp lễ Vu lan, chiều 20-8, ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã đến thăm, chúc mừng Vu lan đến Hòa thượng Thích Quảng Xả, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Bùi Duy Chung đã chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Xả cùng chư tôn đức Tăng, Ni, tín đồ Phật tử nhân dịp lễ Vu lan có nhiều sức khoẻ, an lạc và Phật sự thành tựu viên mãn.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cơ sở Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh nhà trong những năm qua, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.

Ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao quà đến Hòa thượng Thích Quảng Xả

Ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao quà đến Hòa thượng Thích Quảng Xả

Bên cạnh đó, ông Chung cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc, Tăng Ni, Phật tử của Phật giáo tỉnh đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các Tăng Ni, Phật tử ở địa phương nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Quảng Xả đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nói chung, các cơ sở thờ tự Phật giáo nói riêng.

Hòa thượng cho rằng Phật giáo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền trong hoạt động tôn giáo. Thời gian qua, các cơ sở Phật giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các Tăng Ni, Phật tử ở địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; Trong mùa lễ Vu lan này, các cơ sở thờ tự của Phật giáo không tổ chức lễ cho các Tăng Ni, Phật tử, không tập trung đông người tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo, nhằm ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày