Vàng mã nói không rồi lại đốt, tại sao?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00

Hỏi: Tôi thường nghe pháp tại một ngôi chùa. Trong các buổi giảng thầy thường khuyên Phật tử không nên đốt vàng mã. Thế nhưng, khi Phật tử mang vàng mã đến chùa cúng các vong linh thì thầy vẫn cho đốt, vậy là sao?

(THIÊN HƯƠNG, senviet…@gmail.com)

Bạn Thiên Hương thân mến!

Thầy giảng pháp thường khuyên Phật tử không nên cúng đốt vàng mã là đúng với Chánh pháp. Trong kinh điển, Đức Phật dạy nên dùng vật thực (cơm nước, hương đèn, hoa quả) làm lễ phẩm để cúng thí cho các loài quỷ thần. Lễ phẩm cần phải “tương ưng xứ” thì các loài vong linh quỷ thần mới có thể thọ dụng.

Các Phật tử khi đến chùa cúng vong linh mang theo vàng mã phần lớn là những vị ít đi chùa, không được nghe pháp, chỉ thể hiện tín ngưỡng theo tập tục dân gian. Trong trường hợp này, thầy vẫn cho đốt là phương tiện từ bi giáo hóa. Nhân đó thầy giải thích tường tận và căn dặn họ lần sau nên sắm sửa các lễ phẩm thích hợp cho vong linh để âm dương đều được lợi ích.

Nếu thầy nghiêm cấm hay quở trách nặng nề người chưa hiểu đạo sẽ gây phản cảm, khiến họ không mở lòng chấp nhận sự giáo hóa. Cho nên, nói không rồi lại cho đốt vàng mã không phải là nói hai lời, nói một đằng làm một nẻo mà chính là phương tiện thiện xảo để độ người sơ cơ.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày