Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thăm Đức Pháp chủ GHPGVN

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí với Đức Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm sáng 30-4-2023 - Ảnh: Tuấn Anh/BGN
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí với Đức Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm sáng 30-4-2023 - Ảnh: Tuấn Anh/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-4, ông Lê Minh Trí, Uỷ viên T.Ư Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cùng phu nhân và phái đoàn đã đến chùa Huê Nghiêm - TP. Thủ Đức (TP.HCM) thăm Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.
Đức Pháp chủ GHPGVN và ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin liên quan về tôn giáo và quan hệ quốc tế
Đức Pháp chủ GHPGVN và ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin liên quan về tôn giáo và quan hệ quốc tế

Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thăm hỏi sức khoẻ và bày tỏ niềm vui trong dịp trở lại TP.HCM nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4. Ông đã thăm lại một số nơi, thấy nhiều đổi thay, phát triển và sự phục hồi sau những năm ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Ông Lê Minh Trí nhắc lại những kỷ niệm lúc ông được phân công làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tham dự các sự kiện của Phật giáo, các lần gặp gỡ Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng lúc ngài làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thành phố.

Ông Lê Minh Trí với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Ông Lê Minh Trí với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Đáp từ, Đức Pháp chủ GHPGVN bày tỏ niềm hoan hỷ khi ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, phu nhân, gia đình và phái đoàn đến thăm chùa, có những tình cảm tốt đẹp với ngài trong ngày đặc biệt 30-4.

Ngài nhận định 30-4 là sự kiện lịch sử của dân tộc, ngày vui của đất nước. Trong ngày vui này, “để niềm vui thống nhất được trọn vẹn, nên dành phút mặc niệm chân thành hướng đến những người đã hy sinh, nằm xuống trong các hoàn cảnh”, ngài chia sẻ.

Các Thượng tọa Ban Thư ký Đức Pháp chủ tham dự

Các Thượng tọa Ban Thư ký Đức Pháp chủ tham dự

Trưởng lão Hòa thượng khẳng định giá trị của hòa bình, thống nhất mà đất nước ta đã có và duy trì ổn định trong khi chiến tranh vẫn còn trên thế giới, chẳng hạn như cuộc chiến ở Ukraine kéo dài hơn cả năm mà hòa bình vẫn chưa được vãn hồi.

Ngài nhận định chiến tranh là điều không ai mong muốn, và mọi sự mất mát, nhất là về sinh mạng, đều bình đẳng, đem đến sự đau khổ cho con người.

Phu nhân, gia đình ông Lê Minh Trí và phái đoàn
Phu nhân, gia đình ông Lê Minh Trí và phái đoàn

Dịp này, Đức Pháp chủ GHPGVN cũng chia sẻ các hoạt động của đoàn GHPGVN tại Ấn Độ trong dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu, thông điệp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại sự kiện này là chiến lược liên kết, mở rộng mối quan hệ quốc tế giữa Ấn Độ với các quốc gia có Phật giáo trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục qua triết lý hòa bình mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy.

Quang cảnh buổi thăm tại chùa Huê Nghiêm

Quang cảnh buổi thăm tại chùa Huê Nghiêm

Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cùng Đức Pháp chủ GHPGVN cũng đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin, cái nhìn và ứng xử trước các vấn đề của đất nước, tôn giáo và quan hệ quốc tế trong mục tiêu duy trì nền hòa bình, ổn định và phát triển.

Dịp này, ông Lê Minh Trí và phái đoàn cũng đã lên chánh điện chùa Huê Nghiêm dâng hương lễ Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh xem xét việc tấn phong giáo phẩm do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đệ trình theo quy định của Hiến chương - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Trung ương Giáo hội thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Văn phòng Trung ương GHPGVN vừa gửi đến Báo Giác Ngộ thông tin: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương đã ấn ký phổ biến thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X của GHPGVN.
Tượng Phật (mỹ thuật Gandhara)

Tướng nhục kế

GNO - Nhục kế và vô kiến đảnh tướng là tướng hảo biểu thị trí tuệ của chư Phật. Cùng với tướng nhục kế (búi thịt nhô cao) và vô kiến đảnh tướng là một tướng tốt khác, tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải. Vì thế, khi tạo hình tượng Phật thì những nghệ nhân phải thể hiện được các tướng tốt này...

Thông tin hàng ngày