Vĩnh Long: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Quang cảnh Lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569
Quang cảnh Lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-8, tại chùa Viên Minh (P.An Hội, tỉnh Vĩnh Long), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 cho 6 trường hạ khu vực tỉnh Bến Tre cũ.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Lệ Đức, Trưởng lão Hòa thượng Thích Lệ Linh, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Chức sự các trường hạ, Tăng Ni hành giả an cư; đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, phường sở tại.

Thượng tọa Thích Trí Thọ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Thọ phát biểu khai mạc

Khai mạc buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Thọ nhấn mạnh ý nghĩa của truyền thống An cư kiết hạ theo Luật Phật chế định. Khóa An cư kiết hạ của Tăng Ni 6 trường hạ được hoàn thành trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết. Thượng tọa khánh tuế, chúc mừng chư Tăng Ni có thêm tuổi hạ.

Theo báo cáo, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 khu vực tỉnh Bến Tre cũ có 6 điểm an cư tập trung gồm các chùa: Viên Minh, Vĩnh An, Vạn Phước, Tân Phước, Bạch Vân, Ngọc Linh.

Ban Chức sự luôn căn cứ theo hoàn cảnh thực tế của các trú xứ để kết hợp hài hòa việc tu học, lập hạnh của Tăng Ni trong mọi trú xứ hạ trường, nhằm trau dồi Giới - Định - Tuệ trong ba tháng an cư.

Ban Tổ chức tặng những phần thưởng đến các hành giả đạt thành tích xuất sắc

Ban Tổ chức tặng những phần thưởng đến các hành giả đạt thành tích xuất sắc

Dịp này, Ban Tổ chức tặng những phần thưởng đến các hành giả đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Đại diện hành giả 6 trường hạ, Tăng sinh Thích Thiện Sanh dâng lời tác bạch tri ân lên chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Chức sự các hạ trường.

Đại diện hành giả dâng lời tác bạch tri ân lên chư tôn giáo phẩm

Đại diện hành giả dâng lời tác bạch tri ân lên chư tôn giáo phẩm

Hòa thượng Thích Lệ Đức ban đạo từ tán thán tinh thần tu học của chư hành giả Tăng, Ni trong 3 tháng an cư. Ban Chức sự các hạ trường luôn tạo điều kiện cho các hành giả cấm túc tinh tấn tu học.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Huệ Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

GNO - MC Diệu Tường là cộng tác viên thân thiết với Báo Giác Ngộ. Chia sẻ với chương trình Podcast, Diệu Tường cho biết: "Dấu ấn lớn nhất mà Báo Giác Ngộ để lại trong tôi chính là tinh thần phụng sự bền bỉ, dù có trải qua nhiều biến động của thời cuộc, tờ báo vẫn kiên trì giữ gìn tiếng nói của Phật giáo".

Thông tin hàng ngày