Vĩnh Long: HT.Như Tước tái nhiệm Trưởng BTS PG tỉnh

GNO - Sáng nay, 7-1-2017, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VII (2017-2022) đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi (xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long).

1ct.jpg


Niệm Phật cầu gia hộ - chính thức khai mạc đại hội

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, chư tôn đức đại biểu Phật giáo Vĩnh Long, chư tôn đức khách mời các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện chính quyền các cấp và Phật tử. 

HT.Thích Phước Tâm, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo tư cách đại biểu, theo đó có 1.284 đại biểu chính thức và không chính thức.

6ct.jpg


Đại biểu khách mời tham dự đại hội

Khai mạc Đại hội, HT.Thích Như Tước, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức đại hội cho biết, qua 6 nhiệm kỳ, Phật giáo Vĩnh Long luôn giữ vững tinh thần đoàn kết hòa hợp. Nhờ đó phát huy được tiềm năng thế mạnh góp phần cùng xây dựng quê hương Vĩnh Long đi lên.

“Giữa nhiệm kỳ VI, sự ra đi đột ngột của cố HT.Thích Đắc Pháp, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã để lại khoảng trống, sự mất mát lớn đối với Phật giáo tỉnh, nhưng nhờ sự quan tâm của HĐTS, của các cấp chính quyền, sự đồng tâm của chư tôn đức trong tỉnh nên vẫn giữ vững và kế thừa các hoạt động Phật sự ổn định”, Hòa thượng khẳng định.

8ct.jpg


Chư tôn đức đại biểu

Tiếp đó, SC.Thích nữ Linh Liên, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2012 - 2017).

Báo cáo cho biết, trong công tác tổ chức, đã bổ nhiệm các BTS GHPGVN huyện, thị xã, thành phố; Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II do TT.Sơn Ngọc Huynh đảm trách Chủ tịch hội.

Phật giáo tỉnh có 985 Tăng Ni, với tổng 205 cơ sở, trong đó Phật giáo Bắc tông có 126 cơ sở, Phật giáo Nam tông Khmer có 13 cơ sở, Phật giáo Nam tông Kinh có 7 cơ sở, Phật giáo Khất sĩ có 23 cơ sở.

Năm 2014 và 2016 có 463 Tăng Ni trụ trì và phó trụ trì tham dự 2 khóa học ngắn hạn bồi dưỡng nhiệm vụ trụ trì nhằm nâng cao kiến thức Phật pháp và hành chính để làm tốt nhiệm vụ hoằng pháp truyền Chánh pháp tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ, BTS GHPGVN tỉnh tổ chức được hai Đại giới đàn Thiện Hoa vào năm 2011 và 2014. Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long đào tạo 90 vị Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa V (2011 - 2015). Khai giảng khóa VI (2015 - 2018) với 130 Tăng Ni sinh đăng ký dự học. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Phật học, có 30 Tăng Ni sinh tiếp tục theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và BTS GHPGVN tỉnh, hiện Phật giáo Nam tông Khmer có 7/13 chùa mở các lớp Sơ cấp Phật học, hằng năm đều có tổ chức thi tổng kết và cấp bằng chứng nhận cho Tăng sinh.

Năm 2016, số lượng Tăng sinh đang đi học ngoài tỉnh là 28 vị. Số lượng Tăng sinh đang đi du học nước ngoài là 28 vị, trong đó Thái Lan là 17 vị và Campuchia 11 vị.

Ban Hoằng pháp thực hiện có hiệu quả Phật sự trọng tâm: thăm viếng và thuyết giảng nhân mùa An cư kiết hạ hằng năm tại các đạo tràng trong tỉnh và ngoài tỉnh; thuyết giảng giáo lý tại đạo tràng tu Bát quan trai, Niệm Phật, khóa tu Phật thất, khóa tu tuổi trẻ và 3 lớp giáo lý. Mỗi đạo tràng có khoảng từ 100 đến 300 đồng bào Phật tử các giới tham dự. Bình quân mỗi năm Ban Hoằng pháp thực hiện trên 500 thời giảng.

11ct.jpg
HT.Thích Thiện Pháp trao lẵng hoa chúc mừng của HĐTS đến HT.Thích Như Tước (phải)

12ct.jpg
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Thanh Xuân trao

13ct.jpg
Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền tỉnh Vĩnh Long

14ct.jpg
Lẵng hoa chúc mừng của Ủy ban đoàn kết Công giáo

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, BTS PG tỉnh sẽ tiếp tục quản lý chính xác tự viện và Tăng Ni trong tỉnh, xét duyệt cấp quyết định công nhận cơ sở tôn giáo trực thuộc đối với các cơ sở thờ tự, cá nhân, gia tộc, đã có hồ sơ đăng ký xin đưa cơ sở thờ tự gia nhập Giáo hội.

Về Hoằng pháp sẽ phát huy vai trò nhiệm vụ kết hợp với Ban hướng dẫn Phật tử, các BTS huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều điểm thuyết giảng giáo lý ở vùng sâu, vùng xa, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào Phật tử hiểu đúng về Chánh pháp.

BTS GHPGVN tỉnh sẽ tiếp tục các chương trình hoạt động an sinh xã hội với sự giúp đỡ của các cơ quan liên hệ. Đăng ký sở y tế phát triển mở rộng mạng lưới Tuệ tĩnh đường; quan hệ với Hội y học cổ truyền kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động hợp pháp; sẽ quan tâm nâng cao vai trò nhiệm vụ thông tin truyền thông...

18ct.jpg
HT.Thích Như Tước, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm

Tiếp đó, HT.Thích Như Tước, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2012-2017 thay mặt chư tôn đức BTS tỉnh tuyên bố mãn nhiệm.

TT.Sơn Ngọc Minh, Phó BTS tỉnh thay mặt Hòa thượng Trưởng BTS, Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào BTS và Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Toàn thể Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần nhân sự gồm 56 vị trong đó có 19 vị trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, HT.Thích Như Tước tái nhiệm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh. 

20ct.jpg


Tân BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VII 2017-2022 ra mắt phát biểu nhận nhiệm vụ

21ct.jpg
HT.Thích Thiện Pháp trao bằng Tuyên dương công đức của HĐTS đến BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

22ct.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao khánh chúc mừng của Thường trực HĐTS
đến HT.Thích Như Tước, tân Trưởng BTS GHPGVN Vĩnh Long nhiệm kỳ VII

Đại diện chính quyền, ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp. Ông ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh trong các mặt và hứa sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo hoạt động Phật sự tốt nhất. Ông tin tưởng nhiệm kỳ mới với nhân sự trẻ, có đạo hạnh, đạo phong, BTS sẽ hoàn thành tốt các Phật sự đề ra.

26ct.jpg


Tân BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long trao tặng 10 căn nhà tình thương
đến bà con trong tỉnh đến ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long

27ct.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Thiện Nhơn tán dương thành tựu Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 của BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long trên tất cả các mặt, khẳng định đó là sự kế thừa từ chư tôn đức đi trước, sự đoàn kết hòa hợp của chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh.

Đại biểu tham dự đại hội cũng thông qua Nghị quyết gồm 8 điểm. Đại hội kết thúc với cảm tạ của TT.Thích Phước Hạnh, tân Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Chính quyền Vĩnh Long ghi nhận đóng góp của PG tỉnh

Nhân dịp đại hội, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen đến 10 cá nhân và tập thể BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long có đóng góp trong các công tác từ thiện xã hội, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long tặng 20 bằng khen đến các cá nhân và tập thể; BTS GHPGVN tỉnh tặng bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân thành viên và BTS các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

23ct.jpg
Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen
của UBND tỉnh Vĩnh Long đến 5 tập thể và 10 cá nhân BTS Phật giáo Vĩnh Long

24ct.jpg
Ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen
của UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long đến 5 tập thể và 14 cá nhân Phật giáo tỉnh

* Xem thêm: Tường thuật phiên trù bị đại hội PG tỉnh Vĩnh Long ||

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày