VN thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong, 12 ca nhiễm mới

GNO - Sáng nay, 1-8, Bộ Y tế ghi nhận thêm 12 ca nhiễm nCoV, đều là bệnh nhân, người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng và người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, các bệnh nhân từ số 547 đến 558, gồm 3 người nhà chăm sóc bệnh nhân, 3 người tiếp xúc gần "bệnh nhân 461", 2 người tiếp xúc gần "bệnh nhân 416" và 509. Số còn lại là bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận tổng cộng 94 ca nhiễm; 4 người khỏi bệnh, 3 người tử vong.

Ngoài ca tử vong sáng 30-7 là "bệnh nhân 428", chiều qua "bệnh nhân 437" cũng tử vong do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và Covid-19. Đó là ông N.H.L., 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Ông L có tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc Covid-19 (ngày 27-7).

Bệnh nhân thứ 3 tử vong được ghi nhận sáng nay, 1-8 là "bệnh nhân 499". Cụ thể, bà T.T.B.T., sinh năm 1952, nhập viện ngày 28-7 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Tiền căn bạch cầu cấp dòng tủy kháng trị, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong lúc 4g55 ngày 1-8 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

anh bv.jpg
Nhân viên y tế sát khuẩn khu vực bệnh viện dã chiến tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang chiều 31-7 - Ảnh: Tấn Lực/ Tuổi Trẻ

Từ 31-7, Đà Nẵng bắt đầu xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn, dự kiến 4 ngày sẽ hoàn tất.

Đà Nẵng cũng đã huy động được 600 sinh viên y khoa tình nguyện được đào tạo để thành lập tổ Covid-19 cộng đồng, cùng 100 kỹ thuật viên xét nghiệm có thể lấy mẫu xét nghiệm.

Được biết, 5.594 trường hợp (bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên phục vụ, bảo vệ, căngtin) của 3 bệnh viện: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng được cách ly.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, tính từ ngày 25 đến sáng 31-7 đã xác định được 7.056 trường hợp F1, 2.020 F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm nCoV.


Cũng từ ngày 25-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 91 ca, Quảng Nam 16, TP.HCM 5, Hà Nội 2, Quảng Ngãi và Đắk Lắk mỗi nơi 1 bệnh nhân.

Tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 558, trong đó 373 người đã khỏi, còn 183 bệnh nhân đang điều trị.

Hơn 91.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 953 người, tại cơ sở tập trung gần hơn 18.000, tại nhà hoặc nơi lưu trú gần 39.000.

Thế giới ghi nhận khoảng 660.000 người chết trong hơn 17 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày