Xây dựng ngôi chùa Sri Lanka đầu tiên ở Hàn Quốc

GNO - Lễ đặt đá xây dựng "Đại tịnh xá Hàn Quốc - Sri Lanka", ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của Sri Lanka tại Hàn Quốc, được tổ chức tại thành phố Pyeongtaek.

Địa điểm trên cách thủ đô Seoul khoảng 80 km. Lễ khởi công được diễn ra vào ngày Chủ nhật, 4-5, với sự tham gia của một số lượng lớn các đại diện của Sri Lanka và cộng đồng Hàn Quốc, bao gồm các nhà sư và Phật tử Sri Lanka, Hàn Quốc cư trú tại Hàn Quốc.

Korea.jpg


Động thổ xây chùa Sri Lanka đầu tiên tại Hàn Quốc

Nghi lễ này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử quan hệ Sri Lanka - Hàn Quốc kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1977 với việc lần đầu tiên một ngôi chùa Phật giáo Sri Lanka được xây dựng tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, buổi lễ khởi công cũng được được thực hiện bởi sự yểm trợ của Hòa thượng Thalgamuwe Dhammakiththi Thero và sự hỷ cúng của tổ chức "Sadaham Mithuro" tại Hàn Quốc cũng như các Phật tử Hàn Quốc khác.

Đại sứ Tissa Wijeratne tham dự sự kiện với tư cách khách quý. Trong bài phát biểu của mình, ông Wijeratne nói rằng việc thành lập tịnh xá Hàn Quốc - Sri Lanka ở Pyeongtaek sẽ thu hút một số lượng lớn người từ các nơi trên khắp Hàn Quốc muốn tìm hiểu và thực hành những lời dạy cao quý của Đức Phật, nhằm thúc đẩy lòng từ ái, từ bi, bất bạo động, khoan dung và phục vụ tất cả chúng sinh.

Ông cũng nói thêm rằng sự kiện đầy hoan hỷ này sẽ thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là Sri Lanka và cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Đại sứ Wijeratne kết thúc phát biểu của mình với một mong muốn ngôi tịnh xá sẽ sớm hoàn thành.

Đại sứ quán tiếp tục thừa nhận rằng dự án này sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử mà còn phục vụ cho nhiều nhu cầu của người Sri Lanka ở Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc với việc giảng dạy ngôn ngữ Hàn Quốc và Sinhala, thực hành thiền định, phát huy truyền thống Sri Lanka.

Công trình sẽ được bắt đầu với khối kiến trúc 960 m2 và sẽ tiếp tục được mở rộng lên đến 2.730 m2 từ quỹ huy động đóng góp. Việc xây dựng dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào năm 2017.

Văn Công Hưng (Theo Asian Tribune)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

GNO - Truyền thuyết “Niêm hoa vi tiếu” không biết có từ lúc nào, chỉ thấy ghi chép thành văn vào đời Tống (960-1127) trong “Tông môn tạp lục” mục “Nhơn thiên nhãn” quyển 5
Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Những người nghiện rượu, nghiện ma túy cũng có những vấn đề mặc cảm nào đó, hay nói theo Phật giáo, có những phiền não không thể giải tỏa nào đó. Với sự khám pha ra vô thức, cuộc sống bình thường của chúng ta phần nhiều diễn ra một cách vô thức, không có ý thức.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông (1936-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, viện chủ chùa Châu Thới, được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ V suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh (nay thuộc TP.HCM). Đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Thông tin hàng ngày