1.000 người diễu hành nghệ thuật lễ hội Nguyên tiêu

GNO - Nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian trong lễ hội Nguyên tiêu - rằm tháng Giêng tại Trung tâm Văn hóa quận 5 (105 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5) phục vụ cộng đồng người Hoa, TP.HCM.

DSC_1930.JPG

TTVH quận 5 khai mạc Hội đèn hoa - Tết Bính Thân

Theo đó, lúc 19g30 đến 21g từ ngày 19-2 đến ngày 22-2, tại Trung tâm Văn hóa quận 5 sẽ diễn ra nhiều chương trình biểu diễn lân sư rồng và ca múa nhạc, ca kịch tuồng cổ do đoàn ca kịch Thống nhất Quảng Đông TP, Đội văn nghệ Hội quán Hải Nam và CLB ca nhạc cổ Quảng Đông quận 5 biểu diễn, vào cửa miển phí. 

Đặc biệt, chương trình đêm hội Nguyên tiêu - ngày Rằm tháng Giêng (ngày 22-2-2016), từ 16g30, đoàn diễu hành nghệ thuật với chủ đề Nguyên tiêu thịnh hội, vinh quang tổ quốc ta, sức mạnh đoàn kết, âm vang ngày hội với 1.000 diễn viên diễu hành nghệ thuật trên các tuyến đường: Hải Thượng Lãn Ông – Châu Văn Liêm – Lão Tử - Lương Nhữ Học – Nguyễn Trãi – Tản Đà – Trần Hưng Đạo và tại Trung tâm Văn hóa quận 5.

Vào lúc 17g45, chương trình Đêm Nguyên tiêu diễn ra với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, trò chơi đố đèn, hóa trang nghệ thuật của các nhóm nghệ thuật dân gian và thanh thiếu niên, biểu diễn vẽ tranh tập thể, viết tặng thư pháp…

Nhiều nơi tổ chức lễ hội Nguyên tiêu

Trong khuôn khổ lễ hội Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa, TP.HCM, một số chùa, hội quán người Hoa tổ chức lễ hội Nguyên tiêu phục vụ Phật tử, đồng bào người Hoa:

- Hội quán Nghĩa An: Nghi thức vía Ông - Lễ tế Thánh (13 tháng Giêng năm Bính Thân), ca kịch tuồng cổ Triều Châu (từ ngày 21-2 đến ngày 27-2).

- Hội quán Hải Nam: Ca kịch tuồng cổ Hải Nam (từ ngày 19-2 đến ngày 22-2).

- Hội quán Nhị Phủ: Tổ chức Hội Long đăng, biểu diễn ca nhạc cổ Phước Kiến múa rồng, hóa trang đi cà kheo (Rằm tháng Giêng năm Bính Thân).

- An Đông Plaza: Biểu diễn lân sư rồng và chương trình ca múa nhạc (rằm tháng Giêng).

-Trung tâm Văn hóa quận 5 - cơ sở II (131 Triệu Quang Phục, phường 11): Chương trình ca nhạc cổ “Khúc hát trăng rằm” do CLB ca nhạc cổ Quảng Đông và các nhạc xã biểu diễn (vào các đêm 20, 21-2-2016).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày