4 món ăn vặt tốt cho sức khỏe

GNO - Những món ăn vặt sau đây được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị khi bạn cảm thấy đói sau các bữa ăn chính trong ngày.

Các loại thực phẩm này giúp nhanh chóng mang lại cảm giác no, giảm nguy cơ béo phì và có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

nhokho.JPG

Nho khô là món ăn vặt ngon, tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa

1. Yến mạch

Nếu thấy đói bụng sau giờ ăn, bạn có thể pha yến mạch ăn liền với nước sôi và thưởng thức.

Yến mạch chứa nhiều chất xơ tan trong nước, thúc đẩy sức khỏe tim mạch và cần thời gian nhất định để tiêu hóa nên bạn sẽ nhanh chóng không còn thấy đói bụng nữa.

Bạn bên tránh các sản phẩm yến mạch có chứa đường, gia vị. Có thể cho thêm vào bột yến mạch một ít mật ong và bột quế.

2. Trái cây sấy khô

Trái cây sấy khô thường bị cho là chứa nhiều đường, tuy nhiên đây là đường tự nhiên trong trái cây và cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách an toàn.

Năng lượng trong một khẩu phần trái cây khô sẽ luôn nhỏ hơn một khẩu phần trái cây tươi; ví dụ một khẩu phần nhỏ nho sấy khô sẽ ít năng lượng hơn một cốc nho tươi.

3. Các loại hạt

Theo nghiên cứu phát hành trên tạp chí Dinh dưỡng, người thừa cân, béo phì nếu đưa các loại hạt vào chế độ ăn - như hạt hạnh nhân vào chế độ ăn sẽ giảm được vòng bụng và mỡ cơ thể, so với người không ăn các loại hạt.

Sự có mặt của protein, chất xơ và các chất béo tốt cho tim mạch trong các loại hạt sẽ giúp bạn cảm thấy no dù chỉ cần ăn một vài hạt.

Bạn nên chọn các loại hạt tự nhiên, không tẩm ướp muối hoặc gia vị.

4. Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng cung cấp protein thực vật cho cơ thể và giúp bạn no lâu hơn. Khi đói, bạn có thể ăn 1 muỗng bơ đậu phộng hoặc ăn bơ đậu phộng kèm với các loại hạt.

Trần Trọng Hiếu

(theo Reader's Digest)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bồ-tát hướng đến giác ngộ tối hậu bằng cách tuần tự nhập Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền - Tranh Phật giáo nước ngoài

Lộ trình Thành đạo của Bồ-tát Siddhartha

GNO - Đêm Bồ-tát Siddhartha vượt thành xuất gia, cả hoàng thành Kapilavatthu chìm trong im ắng và hoang lạnh. Không khí chia ly buồn thương man mác như bao trùm khắp các ngã đường của kinh thành mỗi nơi Ngài đi qua.
Ni trưởng Huỳnh Liên với Ni chúng hệ phái Khất sĩ - Ảnh tư liệu tịnh xá Ngọc Phương

Đọc lại những bài thi điếu của Ni trưởng Huỳnh Liên

NSGN - Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên thế danh là Nguyễn Thị Trừ, quê quán ở làng Phú Mỹ, Mỹ Tho, tỉnh Định Tường (nay là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), sinh ngày 19 tháng 3 năm Quý Hợi (1923); viên tịch ngày 19 tháng 3 năm Đinh Mão (1987).

Thông tin hàng ngày