8 giờ sáng mai, 20-4 Âm lịch: Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức đảnh lễ, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại triển lãm ảnh tư liệu báo chí Phật giáo tại Báo Giác Ngộ
Chư tôn đức đảnh lễ, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại triển lãm ảnh tư liệu báo chí Phật giáo tại Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kết hợp Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ tổ chức tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân cùng chư Thánh tử đạo, tại Việt Nam Quốc Tự.

Nhằm tưởng niệm, tri ân công đức to lớn của Bồ-tát Thích Quảng Đức cùng chư Thánh tử đạo đã hy sinh cho đạo pháp trường tồn, tại Việt Nam Quốc Tự - trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh của Phật giáo TP.HCM, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kết hợp Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ tổ chức trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm 60 năm sự kiện tự thiêu của Ngài, vào lúc 8 giờ ngày 20-4 Âm lịch (7-5-2023).

Lễ tưởng niệm với sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm TƯGH, Giáo hội TP.HCM, lãnh đạo các cơ quan TP.HCM, Giáo hội TP.Thủ Đức, 21 quận huyện và Phật tử các đạo tràng.

Theo Thông tư số 069/TT.HĐTS của GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 1-3-2023, nhằm tưởng nhớ đức hy sinh của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã “góp phần bảo vệ Phật giáo Việt Nam được trường tồn, nước nhà độc lập, thống nhất”, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định trọng thể Đại lễ kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023), tại 4 địa điểm Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày