
Một số khách sạn, cửa hàng và một vài phần của nhiều tu viện đã được xác định là sẽ bị gỡ bỏ do xây dựng bất hợp pháp.
Chính quyền bang đã chỉ đạo cho chính quyền huyện gỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép nằm gần ngôi tháp Đại giác 1.500 năm tuổi ở Bồ Đề Đạo Tràng để tạo ra một vùng đệm theo kế hoạch của UNESCO.
Ngôi đại tháp này đã được công nhận là di sản thế giới vào 6-2002. UNESCO đã yêu cầu các cơ quan của chính phủ ngăn chặn các hành vi vi phạm để bảo vệ di sản thế giới này.
Ngôi đại tháp, công trình lịch sử thứ 23 ở Ấn Độ này được xem là di sản đặc biệt, nằm tại nơi Đức Phật giác ngộ cách đây trên 2.500 năm.
Các quan chức UNESCO đã không hài lòng sau khi một nhóm chuyên gia phàn nàn rằng các công trình xây dựng bất hợp pháp đang mọc lên như nấm trong và xung quanh khu vực ngôi đại tháp.
Tổ chức này đã cảnh báo trong vài năm qua rằng họ sẽ thu hồi ngôi vị di sản của ngôi đại tháp nếu những hướng dẫn bảo tồn của họ vẫn tiếp tục bị xem thường.
Chính quyền trung ương và bang Bihar đã cam kết với UNESCO rằng các hướng dẫn của họ sẽ được thực hiện nghiêm túc - bao gồm việc thi hành một lệnh cấm nghiêm ngặt tất cả các công trình xây dựng trong bán kính một kilômet xung quanh ngôi đại tháp.
