Sri Lanka bắt giữ 22 người giả danh tu sĩ Phật giáo vận chuyển chất gây nghiện

Sri Lanka bắt giữ những kẻ giả dạng nhà sư vận chuyển cần sa qua đường hàng không hôm 25-4-2026 từ Bangkok, qua sân bay quốc tế Bandaranaike
Sri Lanka bắt giữ những kẻ giả dạng nhà sư vận chuyển cần sa qua đường hàng không hôm 25-4-2026 từ Bangkok, qua sân bay quốc tế Bandaranaike
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 22 người trong hình thức của tu sĩ Phật giáo tại sân bay quốc tế Bandaranaike sau khi phát hiện hơn 110 kg cần sa được giấu trong hành lý của họ. Các quan chức cho biết đây là vụ việc bắt giữ loại hàng cấm lớn nhất trong lịch sử của đất nước này qua đường hàng không.

Theo cảnh sát Sri Lanka, nhóm người Sri Lanka nói trên trở về từ Bangkok (Thái Lan) vào tối ngày 25-4, sau khi rời Sri Lanka hôm 22-4.

Cảnh sát Sri Lanka bước đầu cho biết những người này lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo nhằm qua mặt kiểm soát an ninh. Các điều tra viên cũng ghi nhận rằng một số nghi phạm đã xuất hiện trong trang phục thường dân khi xuất ngoại.

Thông cáo báo chí về vụ việc trên của Phật giáo Sri Lanka

Thông cáo báo chí về vụ việc trên của Phật giáo Sri Lanka

Trước vụ việc nghiêm trọng này, chư vị giáo phẩm lãnh đạo ba truyền thống Phật giáo chính tại Sri Lanka gồm Siyam, Amarapura và Ramanna đã ra thông cáo báo chí lên án mạnh mẽ hành vi của nhóm người trên.

“Chúng tôi kịch liệt lên án hành vi buôn bán chất gây nghiện - đi ngược lại với tinh thần Phật giáo, làm mất trật tự xã hội và phi pháp do một nhóm người giả danh tu sĩ Phật giáo thực hiện; họ là những người đã lạm dụng chiếc y cao quý của Đức Phật, làm vấy bẩn Tăng đoàn cũng như tổn hại vai trò lịch sử của Tăng đoàn tại Sri Lanka trước toàn thế giới.”, thông cáo báo chí của chư vị giáo phẩm đại diện các hệ phái Phật giáo lớn tại Sri Lanka tuyên bố trong một văn bản cùng ký tên chung hôm 26-4-2026.

Giả danh tu sĩ để vận chuyển cần sa từ nước ngoài vào Sri Lanka

Giả danh tu sĩ để vận chuyển cần sa từ nước ngoài vào Sri Lanka

Các vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka cũng yêu cầu những kẻ giả danh tu sĩ tham gia vào hành vi bất hợp pháp này - vốn được thực hiện thông qua việc lợi dụng sự tôn trọng mà xã hội Sri Lanka dành cho Tăng sĩ, cũng như niềm tin của Phật tử đối với y phục cao quý của Đức Phật - cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

Các vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka nhấn mạnh rằng vụ việc trên là hành vi lợi dụng sự tôn trọng và tin tưởng của xã hội Sri Lanka đối với Phật giáo để thực hiện hành vi bất hợp pháp, những ai liên quan cần phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật, đồng thời các ngài kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện để làm rõ sự thật.

Bản tin của VTV Times

Các ngài cũng đề nghị các tự viện trên đất nước Sri Lanka củng cố thanh quy nhằm loại bỏ những cá nhân giả danh ra khỏi Tăng đoàn, tăng cường giám sát trong các cơ sở tu học, đặc biệt đối với các tu sĩ trẻ.

Vụ việc này làm chấn động dư luận không chỉ tại Sri Lanka - nơi Phật giáo giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, mà còn ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trước vấn nạn lợi dụng hình ảnh tôn giáo để thực hiện các hoạt động phạm pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chú tiểu Trung Toàn

Chú tiểu vượt khó đạt giải Olympic Lịch sử

GNO - Từ một cậu bé từng chậm nói, thành tích học bình thường, chú tiểu Trung Toàn (ở chùa Liên Trì, P.Vũng Tàu) đã gây bất ngờ cho mọi người khi xuất sắc mang về giải ba môn Lịch sử trong kỳ thi Olympic TP.HCM năm học 2025-2026.
Phật giáo Nghệ An: Đánh thức “linh hồn” di sản Châu Hoan xưa trong dòng chảy của công nghệ số

Phật giáo Nghệ An: Đánh thức “linh hồn” di sản Châu Hoan xưa trong dòng chảy của công nghệ số

GNO - Điều gì đã giúp Phật giáo xứ Nghệ tìm lại “linh hồn” di sản của vùng đất Châu Hoan xưa mà vẫn bắt kịp dòng chảy của thời đại số? Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có những chia sẻ với Giác Ngộ trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tượng Phật được phát hiện ở Khotan, niên đại thế kỷ VI-VII

Tín ngưỡng Bồ-tát Văn Thù ở Khotan

NSGN - Hình tượng Bồ-tát Văn Thù (Mañjuśrī) được tìm thấy ở Đôn Hoàng - dạng hình tượng khá phổ biến ở khu vực Ngũ Đài sơn cũng như ở Đông Á - là một người có vẻ ngoài ngoại quốc, được xem giống với vị vua Khotan.

Thông tin hàng ngày