Ấn Độ: Hơn 500 người "theo dấu chân Phật"

GNO - Giữa những tiếng hô Buddham Sharanam Gachchami, những người đến từ 11 quốc gia hôm 10-1 vừa qua đã đi qua tuyến đường rừng 13 km - nơi mà Đức Phật đã từng đi để đến Rajgir từ Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 2.543 năm trước (ảnh).

VCH.jpg

Hơn 500 người hành hương đã hội tụ ở Jethian thuộc quận Rajgir, khoảng 100 km về phía đông nam của Patna, cho cuộc hành trình, đánh dấu sự thành công của Hành trình Di sản Phật giáo lần đầu tiên được giới thiệu bởi Tập đoàn phát triển du lịch Bang Bihar (BSTDC).

"Đức Phật đã thực hiện cuộc hành trình này khi Ngài quyết định đi đến Rajgir sau khi đạt được giác ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài được chào đón tại Jethian bởi Bimbisar, vua của vương quốc Magadh, có kinh đô là Rajgir", tổng giám đốc BSTDC Navin Kumar nói.

Ông nói: "Bimibsara đã đưa Đức Phật đến Venu Van, cách đó khoảng 13 km, và đã dâng lên Đức Phật một trú xứ - như một phẩm vật cúng dường. Đức Phật đã ở đó trong chuyến thăm của mình".

Tuyến đường đã được chứng minh bằng tài liệu và được các học giả cho là một trong những con đường mà Đức Phật đã đi trong suốt 45 năm truyền giáo ở các bộ phận khác nhau của Ấn Độ.

Tuyến đường xuyên qua rừng cây xanh tốt, đồi núi và thung lũng, cách xa sự ồn áo của thành phố và làng mạc. Một số ngôi tháp cổ có thể được nhìn thấy trong các thung lũng dọc theo tuyến đường.

"Chúng tôi rất vui mừng khi những người hành hương, ngoài người trong nước còn có nhiều nhà sư đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Việt Nam, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Brazil đã bước trên con đường thiêng liêng này. Chúng tôi chắc chắn con đường sẽ trở nên phổ biến hơn khi nhận thức về con đường được phổ biến trên toàn thế giới", ông Kumar nói.

BSTDC phục vụ bữa ăn trưa mang theo khi bắt đầu hành trình, và bố trí 2 trại dọc theo tuyến đường để phục vụ nước và trà cho khách hành hương.

"Điều này giống như một giấc mơ đã trở thành sự thật đối với tôi. Tuyến đường rất thanh thoát, yên bình. Điều này giống như tính chất tâm linh đang hiện hữu trong bầu không khí ở đây. Nó cũng đã tiếp thêm nguồn sinh lực", nhà sư Daiki từ Nhật Bản cho biết.

Sở Du lịch Nhà nước đang có kế hoạch tổ chức nhiều Hành trình Di sản Phật giáo như vậy cho khách hành hương và du khách.

"Hành trình hôm nay được tổ chức như một phần của sự liên tục Rajgir Mahotsav. Chúng tôi có kế hoạch tổ chức nhiều hơn nữa trong những tháng tới để cho du khách có thể trải nghiệm những con đường mà Đức Phật đã đi qua", ông Kumar nói.

Văn Công Hưng (Theo PTI)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi nói chuyện với chuyên đề "Thiền - Tinh hoa trong đời sống làm người" tại hạ trường chùa Đức Phú - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Một buổi sinh hoạt chuyên đề tại hạ trường chùa Đức Phú

GNO - Hơn 200 Tăng Ni hành giả cùng Phật tử các tự viện trên địa bàn trên địa bàn X.Nhà Bè và X.Hiệp Phước (TP.HCM) trở về hạ trường chùa Đức Phú (9 Nguyễn Bình, X.Hiệp Phước) lắng nghe buổi nói chuyện với chuyên đề “Thiền – Tinh hoa trong đời sống làm người”, do GS.TS Vũ Gia Hiền thuyết trình.
Ảnh minh họa

Giặc không thể cướp phước đức

GNO - Mỗi khi Đức Phật dạy về tài sản, Ngài thường khuyến hóa chúng ta nên tiếp nhận trong tinh thần tùy duyên. Nhờ biết rõ về vô thường nên người đệ tử Phật không quá bám víu hay cố nắm giữ những vật ngoài thân.
[Video] Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới cho Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

[Video] Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới cho Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

GNO - Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đã quang lâm Hội trường Việt Nam Quốc Tự và giáo giới đến toàn thể chư Tăng Ni theo sự thỉnh cầu của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 (2025).

Thông tin hàng ngày