Đoàn Phật tử VN dự lễ An cư nhập hạ và kỷ niệm 50 năm thành lập Tăng-già Theravāda Indonesia tại Borobudur

Đại lễ An cư nhập hạ (Vassa 2569) và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tăng-già Theravāda Indonesia(1976-2026)
Đại lễ An cư nhập hạ (Vassa 2569) và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tăng-già Theravāda Indonesia(1976-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 24 đến 27-7-2026, đoàn Phật tử VN đã tham dự Đại lễ An cư nhập hạ (Vassa 2569) và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tăng-già Theravāda Indonesia(1976-2026) tại quần thể Thánh tích Phật giáo Borobudur (Magelang, Trung Java, Indonesia).

Đại lễ có sự tham dự của chư Tăng Theravāda cùng đông đảo Phật tử đến từ Indonesia và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là sự kiện Phật giáo quốc tế quan trọng, đánh dấu nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Tăng-già Theravāda Indonesia, đồng thời mở đầu ba tháng An cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo Nam truyền.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Việt Nam đã tham dự các nghi lễ tụng kinh, thiền tập, lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới và các hoạt động giao lưu văn hóa Phật giáo quốc tế tại Thánh địa Borobudur - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận.

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam góp phần tăng cường tình hữu nghị và giao lưu Phật giáo giữa Việt Nam và Indonesia, đồng thời lan tỏa tinh thần từ bi, đoàn kết và hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo các nước trong khu vực.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại thiền viện Quảng Đức

Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào thiền viện Quảng Đức và Phật Học Xá Lợi

GNO - Sáng 29-7 (16-6-Bính Ngọ), tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Trung ương Giáo hội trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 29 năm ngày viên tịch Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào (1911-1997), bậc tôn túc lãnh đạo có nhiều công lao đối với sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, xây dựng Giáo hội và phụng sự dân tộc.
Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).

Thông tin hàng ngày