An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 92 năm ngày Tổ Như Hiển Chí Thiền viên tịch

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm 92 năm ngày Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền tại tổ đình Phi Lai
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm 92 năm ngày Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền tại tổ đình Phi Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-3 (15-2-Ất Tỵ), tại tổ đình Phi Lai (H.Tịnh Biên), tông phong tổ đình Phi Lai trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 92 năm ngày Tổ sư Như Hiển Chí Thiền viên tịch.
Di ảnh Tổ Chí Thiền tại Tổ đường tổ đình Phi Lai
Di ảnh Tổ Chí Thiền tại Tổ đường tổ đình Phi Lai

Buổi lễ với sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng tông phong; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Quán tông; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc tông phong tổ đình Phi Lai và Tăng Ni, Phật tử gần xa.

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, môn phong tổ đình Phi Lai thành kính dâng hương tưởng niệm
Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, môn phong tổ đình Phi Lai thành kính dâng hương tưởng niệm

Tại Tổ đường, Trưởng lão Hòa thượng Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng tông phong và chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tông phong tổ đình Phi Lai thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Tổ sư; tri ân công hạnh của Tổ sư Chí Thiền, bậc danh Tăng với giới đức tinh nghiêm, đã để lại dấu ấn trong hành trình chấn hưng Phật giáo tại miền Nam đầu thế kỷ XX.

Tổ sư Chí Thiền, thế danh Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1861, tại xã Diêm Sơn, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Xuất thân trong gia đình có truyền thống Nho học và kính tin Phật pháp, từ nhỏ, ngài đã được hun đúc tinh thần đạo đức và lòng yêu nước sâu sắc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng tông phong dâng phạn thực cúng dường
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng tông phong dâng phạn thực cúng dường

Trước khi xuất gia, ngài từng tham gia các phong trào chống thực dân. Tuy nhiên, nhận thức sâu sắc về lẽ vô thường của thế gian, năm 1881, ngài quyết định xuất gia tại chùa Giác Viên (Chợ Lớn), nương tựa Tổ Hoằng Ân Minh Khiêm. Từ đây, ngài chuyên tâm tu học, hành trì giới luật nghiêm mật và phát nguyện phụng sự Đạo pháp.

Trên hành trình hoằng hóa, Tổ sư đã góp công lớn trong việc trùng tu và khai sáng nhiều ngôi chùa tại miền Nam, đặc biệt là tổ đình Phi Lai (tỉnh An Giang), nơi đây trở thành trung tâm tu học và truyền bá giáo pháp ở miền Tây Nam Bộ.

Bên cạnh sự nghiệp hoằng pháp, ngài còn tích cực cứu trợ nhân dân khi bị thiên tai, thể hiện tinh thần từ bi, phụng sự nhân sinh của người con Phật.

Chư tôn đức thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền
Chư tôn đức thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền

Năm Quý Dậu (1933), ngài thọ bệnh; trước khi viên tịch, ngài chắp tay niệm lớn: “Nhất niệm viên quang tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh”, sau đó ngài viên tịch (15-2-Quý Dậu).

Bảo tháp Tổ sư Như Hiển Chí Thiền trong khuôn viên tổ đình Phi Lai
Bảo tháp Tổ sư Như Hiển Chí Thiền trong khuôn viên tổ đình Phi Lai

Tổ sư trụ thế 73 năm, 52 hạ lạp. Nhục thân ngài được nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Phi Lai.

Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hư Không Tạng Bồ-tát/Kokuzo Bosatsu, Đông Đại tự, Thành phố Nara, Nhật Bản

Một vị Bồ-tát hiếm gặp ở xứ ta: Hư Không Tạng Bồ-tát

NSGN - Hư Không Tạng Bồ-tát chuyên chủ về trí tuệ, công đức, tiền tài, là vị tùy tùng phò tá hàng đầu của Tam thế Phật, công đức lồng lộng khắp hư không, trí tuệ vô biên không thể đếm xuể, lòng nhẫn nhục tựa kim cương, tinh tiến mạnh tựa gió táp, có đầy đủ mọi tam muội.
Bộ tượng Tam Tổ Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia

Bắc Giang: Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Tổ Trúc Lâm là bảo vật quốc gia

GNO - Tại chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, H.Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), tối 10-3, UBND TP.Bắc Giang phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang khai mạc Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2025 và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Tổ Trúc Lâm trong chùa là bảo vật quốc gia. 

Thông tin hàng ngày