An lạc Pháp hội Dược Sư đầu năm tại chùa Phổ Quang

GNO - Sáng nay, mùng 7 tháng Giêng - Canh Tý (31-1-2020), tại chùa Phổ Quang (64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), một trong ba cơ sở tự viện trực thuộc sự quản lý của Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội Dược Sư tiêu tai diên thọ cầu quốc thới dân an.

1pq ph.JPG

Chư Hòa thượng niêm hương cúng Phật

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Chơn - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức BTS Phật giáo TP và chùa Phổ Quang. Đông đảo Phật tử đã đến chùa tham gia pháp hội cầu an đầu năm.

3pq ph.JPG

Chư tôn đức và Phật tử tham dự Pháp hội Dược Sư tại chùa Phổ Quang

8pq ph.JPG

HT.Thích Như Tín xướng lễ bạch Phật trong Pháp hội sáng nay

6pq ph 1.JPG

Thực hiện nghi thức sái tịnh

Chia sẻ với phóng viên Báo Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Minh Nhật, tri sự chùa cho biết: Hàng năm BTS Phật giáo TP.HCM đều tổ chức Pháp hội Dược Sư tại những cơ sở chính của Giáo hội TP.HCM là Việt Nam Quốc Tự, tổ đình Ấn Quang (Q.10) và chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

Năm nay, dưới sự chỉ dạy của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP, Ban Quản trị chùa Phổ Quang khai Pháp hội Dược Sư vào sáng mùng 7 tháng Giêng. Theo đó, các thời khóa tụng kinh Dược Sư - dâng sớ cầu an cử hành vào 8g, 14g và 18g30 cùng ngày. Từ ngày mùng 8 cho đến hết tháng Giêng sẽ trì tụng kinh Dược Sư lúc 18g30 để cầu an đầu năm. Phật tử và người dân tùy nghi đến tham dự cầu nguyện.

10pq ph.JPG

Chư tôn đức đồng tụng kinh Dược Sư

13pq ph.JPG
12pq ph.JPG

Phật tử trang nghiêm đồng tụng kinh Dược Sư dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức

Đi cùng mẹ tham dự Pháp hội Dược Sư đầu năm, em Pháp Minh, 16 tuổi, bày tỏ: “Em rất vui khi tham dự khóa lễ cầu an đầu năm, cảm thấy an lạc. Đây là cơ hội nhìn lại bản thân và có những thay đổi trong năm mới. Đến pháp hội em chỉ cầu sức khỏe, bình an đến gia đình”.

Phật tử Pháp Đức, ngụ ở Q.Tân Bình, bày tỏ, năm nào cũng tham dự Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm tại chùa để cầu bình an, sức khỏe đến gia đình và xã hội.

 “Trì tụng kinh Dược Sư nhiều năm giúp tôi cảm thấy con người mình nhẹ nhàng, an lạc, sức khỏe tốt hơn. Vì khi trì tụng, mình hiểu lời Phật dạy, không còn tham chấp, giận hờn, oán ghét tự nhiên tham sân si giảm xuống, trong lòng cảm thấy an lạc hơn”, anh chia sẻ niềm vui sau thời kinh Dược Sư.

16pq ph.JPG

Chư tôn đức Hòa thượng chứng minh chúc mừng năm mới đến Phật tử


17pq ph.JPG
Phật tử nô nức đến chùa Phổ Quang tham dự Pháp hội Dược Sư

Như Danh thực hiện

>> Trang nghiêm lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày