An vị Phật tại vùng đất bị tai nạn sóng thần năm 2011

GN - Tại khu đất thuộc tỉnh Miyagi, Nhật Bản - nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, sóng thần vào năm 2011, một khóa lễ an vị Phật nhằm tưởng nhớ các nạn nhân đã được tổ chức trang nghiêm hôm 25-11 qua.

Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạc trong tư thế an tọa, màu trắng, cao 5m do Phật tử đến từ Myanmar hiến cúng.

nhatban.jpg

Chư Tăng của nhiều quốc gia Đông Nam Á, nơi cũng bị ảnh hưởng bởi sóng thần vào năm 2004, đã tham dự khóa lễ và hiệp lực cầu nguyện (ảnh).

Thảm họa động đất, sóng thần vào năm 2011 tại Nhật Bản đã làm hơn 15.000 người chết, đây cũng là một trong những thảm họa về động đất, sóng thần nghiêm trọng nhất thế giới đến thời điểm hiện tại.

“Với tất cả lòng thành kính, chúng tôi mong pho tượng sẽ mang lại sự bình an cho người dân quanh vùng, tránh được những thảm họa về thiên tai”, Yasuhiro Abe, 56 tuổi, người khởi xướng về việc thỉnh tượng Phật thờ tại tỉnh Miyagi chia sẻ với giới truyền thông sau buổi lễ.

Tâm Nhiên (theo Kyodo News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày