An vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Đông Chấn

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tối qua, 18-12 (nhằm ngày 5-11-Canh Tý), tại chùa Đông Chấn, P.Nam Sơn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng đã trang nghiêm diễn ra lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, nhân húy kỵ chư vị lịch đại Tổ sư khai sơn chùa Đông Chấn.

DSC_2746.jpg

Chư tôn đức và Phật tử cầu nguyện trước tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Chứng minh, tham dự buổi lễ có: HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; ĐĐ.Thích Tục Nhân, UV Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN Q.Kiến An, trụ trì chùa Đông Chấn cùng chư tôn đức BTS Phật giáo TP.Hải Phòng, trụ trì các tự viện trên địa bàn, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đối trước thánh tượng của Bồ-tát Quán Thế Âm, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, trì Đại bi, thập chú, niệm danh Bồ-tát Quán Thế Âm; cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn, tật bệnh được tiêu trừ. Sau đó, Hòa thượng chứng minh đã làm lễ sái tịnh, an vị tôn tượng Bồ-tát.

Dịp này, HT.Thích Quảng Tùng cũng chia sẻ về công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, công đức của việc cúng dường tôn tượng Bồ-tát.

DSC_2715.jpg

HT.Thích Quảng Tùng sái tịnh, cử hành nghi thức an vị tôn tượng

Trước lễ an vị, chư tôn đức Chứng minh đã quang lâm chánh điện chùa Đông Chấn, lễ Phật cầu gia bị và cử hành nghi lễ Yế- ma kiết giới cho chư Tăng trú xứ. Được biết, sáng ngày 19-12 ( nhằm ngày 9-11-Canh Tý), sẽ diễn ra lễ huý kỵ chư lịch đại Tổ Sư khai sơn chùa Đông Chấn.

Chùa Đông Chấn là ngôi chùa cổ, do biến thiên của thời gian và lịch sử, chùa bị xuống cấp trầm trọng; đến tháng 3-2009, chư tôn đức BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, ĐĐ.Thích Tục Nhân, trụ trì chùa Đông Chấn, cùng chính quyền các cấp, Phật tử và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ khởi công động thổ xây dựng chánh điện chùa.

Sau gần 4 năm xây dựng, công trình đã được hoàn thành, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương. Tuy nhiên, chùa vẫn chưa có tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên. Đại đức trụ trì đã kêu gọi Phật tử phát tâm công đức tịnh tài để kiến tạo va an vị tượng.

DSC_2682.jpg

Tôn tượng do các nghệ nhân núi Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) chế tác bằng đá, cao 4m

Tôn tượng do các nghệ nhân tại núi Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng chế tác và được thỉnh về chùa Đông Chấn làm lễ an vị. Được biết, tượng bằng chất liệu đá sa thạch trắng, cao 4m, đứng ngự trên toà sen, dưới toà sen là bệ đá nguyên khối; tổng trọng lượng tôn tượng gần 7 tấn.

Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày