[ẢNH] Đồng bào M’Nông (H.Lắk) hân hoan đón Đức Phật về với buôn làng

 Bà con dân tộc M’Nông tại buôn Tu Sria, xã Nam Ka hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh
Bà con dân tộc M’Nông tại buôn Tu Sria, xã Nam Ka hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Nhuận Độ, Phó Phân ban Hướng dẫn Phật tử dân tộc T.Ư, trụ trì chùa Quảng Trạch (H.Lắk, tỉnh Đắk Lắk) hướng dẫn bà con dân tộc M’Nông tại buôn Tu Sria, xã Nam Ka thiết trí lễ đài tại tư gia, đón Đức Phật đản sinh về buôn làng.

Theo đó, bà con dân tộc M’Nông đã được hướng dẫn thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni kính mừng Tuần lễ Phật đản, thăm hỏi bà con con Phật tử cao niên, trao quà từ thiện, thuyết giảng ý nghĩa Phật đản, tổ chức ẩm thực chay thiết đãi cả buôn làng.

Chư tôn đức phát tâm tặng hình tượng Đức Phật đản sinh cho 12 điểm sinh hoạt Phật giáo và hướng dẫn bà con thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni được bà con buôn làng Tu Sria, xã Nam Ka hân hoan hưởng ứng.

Ánh sáng Phật pháp vào buôn làng đem lại sinh khí mới, sự an lạc cho đồng bào dân tộc M’Nông với tấm lòng thuần thành tinh tấn.

Hình ảnh hân hoan kính mừng Phật đản ở buôn làng:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày