Đắk Lắk: Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh họp triển khai công tác Phật sự

Ban Văn hóa tỉnh họp triển khai Phật sự sắp tới
Ban Văn hóa tỉnh họp triển khai Phật sự sắp tới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh triển khai công tác Phật sự vào ngày 1-5, tại chùa Hoa Lâm (TP.Buôn Ma Thuột) với sự chủ trì của Đại đức Thích Minh Giáo, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh.

Tại buổi họp, thông qua danh sách bổ sung nhân sự của Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, với chuyên môn về văn nghệ, mĩ thuật, truyền thông, điều phối chương trình; toàn Ban thống nhất lịch họp thường niên vào 14 giờ ngày mùng 6 của tháng 2, 5, 11 Âm lịch hàng năm.

Đại đức Thích Minh Giáo, Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh triển khai các công tác Phật sự của Ban Văn hóa T.Ư đề ra, nhấn mạnh Ban văn hóa T.Ư đưa ra nhiều đề xuất khắc phục hạn chế, bất cập cũng như định hướng kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng và xây dựng bộ tiêu chí, tài liệu hướng dẫn đối với việc xây dựng mới, trùng tu, phục dựng các công trình kiến trúc Phật giáo. Bên cạnh đó vấn đề về pháp phục được quan tâm, trong thời gian tới Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh tìm giải pháp tốt nhất để đưa vào thực tiễn.

Đại đức Thích Minh Giáo phát biểu tại buổi họp

Đại đức Thích Minh Giáo phát biểu tại buổi họp

Buổi họp thảo luận chương trình hoạt động trong mùa Phật đản của Ban Văn hoá, trong đó sẽ cố vấn cho Ban Trị sự GHPGVN H.EaSup tổ chức đêm chung kết văn nghệ vào ngày 10-4 Âm lịch, kết hợp với Phật giáo H.EaKar tổ chức tiệc buffet chay vào ngày 12-4 Âm lịch; dự kiến sẽ mời các tiết mục văn nghệ xuất sắc trong cuộc thi văn nghệ của Phật giáo H.Ea Sup biểu diễn giao lưu trong tiệc buffet chay.

Thượng tọa Thích Hải Định, cố vấn Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh đã sách tấn rất thiết thực đến toàn Ban, Thượng tọa chỉ ra điều cần thiết nhất hiện tại là phải triển khai cụ thể và phân công các công việc trong Ban sao cho phù hợp theo từng chuyên môn, bổ sung thêm nhân sự lĩnh vực lễ hội, kiến trúc, vì Ban chưa có nhân sự lĩnh vực này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày