Ý tưởng và thiết kế kiệu hoa do nhà thiết kế Trần Nguyên Hải thực hiện, lấy cảm hứng từ câu hát “Phật là nắng ấm quê hương thanh bình, là ngày thế giới hoan ca đại đồng" trong nhạc phẩm Thế Tôn ca do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác.
 |
| Một không gian Lâm-tỳ-ni sinh động, được kể bằng màu sắc, hình khối và đặc biệt là sự chuyển động nhịp nhàng của các loài hoa |
Tác phẩm là sự kết hợp tinh tế giữa nét đẹp nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, mang đến một không gian Lâm-tỳ-ni sinh động, được kể bằng màu sắc, hình khối và đặc biệt là sự chuyển động nhịp nhàng của các loài hoa. Một khu vườn huyền thoại hiện lên với thảm cỏ xanh mướt, những đám mây vàng cách điệu và một "cánh đồng" hoa đồng nội rực rỡ sắc màu. Tôn tượng Đức Phật sơ sinh đứng uy nghiêm trên đài sen vàng kim, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ngự dưới tán lá sen che chở bao dung.
Chia sẻ thêm về ý tưởng thiết kế này, nhà thiết kế Trần Nguyên Hải cho biết: "Vườn Lâm-tỳ-ni là câu chuyện rất đẹp của con trẻ khi nghe câu chuyện đản sanh của Đức Bồ-tát. Chúng tôi muốn thể hiện một chút về khu vườn ấy trong suy nghĩ của tuổi thơ. Có áng mây bồng bềnh, một khu vườn lung linh với trăm hoa đua nở".
 |
| Tôn tượng Đức Phật sơ sinh đứng uy nghiêm trên đài sen vàng kim, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ngự dưới tán lá sen... |
Điểm nhấn độc đáo và được xem là "trái tim" của kiệu hoa chính là vũ điệu của lòng tỉnh thức. Những đóa hoa vải lớn xung quanh tôn tượng Phật sơ sinh được tích hợp hệ thống động cơ thông minh, giúp hoa có thể tự động nở ra và khép lại một cách nhịp nhàng, sinh động. Sự sáng tạo này mang đậm hơi thở của nghệ thuật Phật giáo đương đại, góp phần lan tỏa niềm hỷ lạc trong mùa Phật đản.
Ngay phía đầu kiệu hoa là biểu tượng (logo) Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Báo Giác Ngộ, nêu bật khoảng thời gian mà tờ báo, với vai trò người thư ký của thời đại, luôn đồng hành sát cánh cùng các Phật sự quan trọng, ghi dấu những bước tiến lịch sử của Phật giáo TP.HCM nói riêng và Phật giáo cả nước nói chung.
 |
| Nhóm Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo là cộng sự thân thiết đã gắn bó, hỗ trợ nhiều hoạt động truyền thông Phật giáo và Báo Giác Ngộ |
Phía sau kiệu hoa là dòng chữ "Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo" - tên gọi của nhóm cộng sự thân thiết đã gắn bó, hỗ trợ nhiều hoạt động truyền thông Phật giáo và có những đóng góp thiết thực, chung tay để hoàn thiện kiệu hoa này.
Toàn bộ kiệu hoa được thiết trí bảo đảm tuyệt đối quy định kích thước và các tiêu chuẩn về an toàn giao thông, tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn khi tham gia diễu hành trên đường phố, bám sát chủ đề Đại lễ do Giáo hội phổ biến.
Kiệu hoa được hoàn thành bằng tất cả tâm huyết và niềm tùy hỷ kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ phụ - một sự kiện thiêng liêng, trọng đại và tràn đầy hoan hỷ của những người con Phật.
 |
| Kiệu hoa Báo Giác Ngộ để lại nhiều ấn tượng đẹp trong buổi diễu hành kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 do GHPGVN TP.HCM tổ chức |