Bà Rịa Vũng Tàu: Tổng kết công tác Phật sự 2010

(GNO-BRVT): Sáng ngày 13-1, tại chùa Từ Quang (TP. Vũng Tàu), Ban Trị sự Tỉnh hội đã tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự 2010 và đưa ra hướng cho năm 2011 với sự chủ trì của HT. Thích Nguyên Trực, HT. Thích Thiện Phụng - Phó Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Ban Trị sự và các ban, ngành trong tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh; bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Ban Dân Vận Tỉnh Ủy và Chính quyền các ban, ngành, đoàn thể.

wwwpgvt (2).jpg
wwwpgvt (1).jpg

Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 590 tự viện và 3652 Tăng Ni. Năm qua, Tỉnh hội đã bổ nhiệm trụ trì cho 15 cơ sở, xin đổi bản hiệu 6 cơ sở, tổ chức 22 điểm an cư kiết hạ. Ngoài ra, còn có số tự, viện xin gia nhập Giáo hội, thành lập cơ sở tôn giáo, xuất gia tu học xin cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, xác nhận đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, xác nhận đất không thuộc tôn giáo quản lý v.v…

Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh tổ chức vía Tổ sư Ni Kiều Đàm Di tại chùa Tịnh Quang (Châu Đức), trong ngày lễ Phật Đản phát động chư Ni các huyện, thị, thành phố đã cúng dường xe hoa với số lượng là 18 chiếc, đóng góp cho công tác từ thiện xã hội tổng chi phí trên 4 tỷ đồng. Ban Hoằng pháp tỉnh cử 15 thành viên đi dự hội thảo tại tỉnh Kiên Giang, cử các thành viên đi dạy ở các trường hạ, lớp giáo lý, đạo tràng Bát Quan trai trong tỉnh.

Đầu năm 2010, Ban Giám hiệu trường TCPH Đại Tòng Lâm đã tổ chức lễ truyền thống lần thứ 17 và lễ khai giảng năm học thứ ba cho 2 lớp Trung cấp Phật học khóa VI và Cao đẳng khóa IV. Ban Trị sự và Ban Giám hiệu Trường TCPH Đại Tòng Lâm tiếp tục chiêu sinh Trung cấp khóa VII và Cao đẳng khóa V vào đầu năm 2011.

Ban Văn hóa thực hiện kế hoạch Ban Trị sự chỉ đạo đưa tin tức công tác Phật sự của tỉnh truyền tải lên mạng internet thông qua Website www.bantrisupgbrvt.net, triển lãm tranh ảnh Phật giáo; kết hợp với Ban Hoằng pháp tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và nhiều công tác truyền tin khác.

Ban Nghi lễ trong dịp lễ Phật đản hướng dẫn các Ban Đại Diện huyện, thị, xã tổ chức lễ Phật Đản theo nghi thức truyền thống, chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội, lễ tưởng niệm 702 năm Đức Vua Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và các nghi lễ khác…

Ban Hướng dẫn Gia đnh Phật tử quản lý 100 đạo tràng với 3.000 Phật tử chương trình tu học, ủng hộ đồng bào nghèo, đóng góp ủng hộ bếp ăn tình thương, sinh hoạt vui chơi với những chương trình tu học của gia đình Phật tử.

Trong năm 2010, Phật giáo tỉnh nhà đã ủng hộ phát quà cho đồng bào nghèo, thiên tai bão lụt với tổng chi phí trên 39 tỷ đồng và còn nhiều công tác Phật sự khác.

Hội nghị cũng thảo luận cho các công tác trọng tâm năm 2011, qua đó tiếp tục đóng góp ủng hộ cho bếp ăn tình thương của huyện, tỉnh, xin hợp thức hóa cơ sở tôn gáo; có kế hoạch thành lập Trung tâm nuôi dưỡng, bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối, nạn nhân chất độc màu da cam; xin phép xây dựng cơ sở Văn phòng Tỉnh Hội tại trung tâm hành chính thị xã Bà Rịa, lập hồ sơ tấn phong Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày