Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đặt đá đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài

Thực hiện nghi thức đặt đá đại trùng tu Quán Âm Phật Đài, TP.Bạc Liêu
Thực hiện nghi thức đặt đá đại trùng tu Quán Âm Phật Đài, TP.Bạc Liêu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-3, tại Quán Âm Phật Đài (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài.
Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo tỉnh chứng minh và tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo tỉnh chứng minh và tham dự

Đến chứng minh và tham dự có Hòa thượng Lý SaMouth, Hòa thượng Hữu Hinh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Đào Như, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các ban T.Ư; Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, các tự viện.

Lãnh đạo chính quyền có bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, TP.Bạc Liêu, địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Huệ Trí làm chủ lễ nguyện hương cho công trình đại trùng tu Quán Âm Phật Đài

Hòa thượng Thích Huệ Trí làm chủ lễ nguyện hương cho công trình đại trùng tu Quán Âm Phật Đài

Sau phần nguyện hương tại tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm do Hòa thượng Thích Huệ Trí làm chủ lễ và thực hiện nghi thức tại lễ đài, Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu khai mạc lễ đặt đá.

Theo đó, Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được tôn tạo trên vùng đất hoang sơ vào năm 1973 với chủ trương của Hòa thích Thích Trí Đức, nguyên là Trưởng ban Đại diện Phật giáo TP.Bạc Liêu cùng sự phát tâm cúng dường của gia đình bác sĩ Nguyễn Tú Vinh và các Phật tử; năm 1990, thánh tượng được chuyển dịch để gia cố chân đế. Năm 2008, Hòa thượng Thích Huệ Hà, nguyên Trưởng ban Trị sự tỉnh xây dựng hoàn thành điện thiên thủ thiên nhãn và điện Địa Tạng giúp cho khu Quán Âm Phật Đài được trang nghiêm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Phật tử.

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu khai mạc

Được sự chấp thuận của lãnh đạo các cấp, Ban Trị sự tỉnh thực hiện đề án đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài với các hạng mục công trình tạo điểm nhấn đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa tâm linh, góp phần chuyển tải đạo đức Phật giáo đến các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu ghi nhận những đóng góp của Phật giáo Bạc Liêu trong các giai đoạn lịch sử, luôn gắn bó, luôn đồng hành cùng dân tộc và có nhiều đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông mong Ban Trị sự tỉnh trùng tu Quan Âm Phật Đài trang nghiêm sạch đẹp.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ tán thán công đức của các vị Hòa thượng tiền nhiệm đã đầu tư nhiều công sức tôn tạo khu thánh tích và Ban Trị sự tỉnh đã có nhiều cố gắng tập trung tiếp tục trùng tu, xây dựng với kế hoạch hơn 30 hạng mục công trình.

Chư tôn đức sái tịnh

Chư tôn đức sái tịnh

Tiếp theo là nghi thức sái tịnh và đặt đá được tiến hành trong niềm hoan hỷ vô biên của chư tôn đức, lãnh đạo và đồng bào, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày