Bạc Liêu: Họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

GNO - Ngày 22-9, HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì buổi họp thường kỳ của Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh nhà.

Hop BTT.jpg

HT.Thích Huệ Trí chủ trì buổi họp Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bạc Liêu

Sau phần nghi thức và tuyên bố khai mạc của Hòa thượng, Ban Thường trực BTS đã triển khai Quyết định của HĐTS GHPGVN, tấn phong giáo phẩm Ni trưởng cho Ni sư Thích nữ Lan Liên, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Giá Rai.

Buổi họp thảo luận và thông qua đề nghị tấn phong giáo phẩm cho một số vị đủ niên hạn theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

Chư tôn đức đã thảo luận kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Phật sự năm 2019-2020 của BTS, trong đó có việc đề nghị các cơ quan nhà nước công nhận một số tự viện là cơ sở tôn giáo trực thuộc BTS gắn với Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ký kết giữa BTS và Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh.

Thường trực cũng đã thông báo một số Phật sự sắp tới; ngày tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và quy định thời gian gửi báo cáo của các đơn vị trực thuộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày