Bắc Ninh: Đại lễ Phật đản tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích

Chư vị giáo phẩm và các vị lãnh đạo tham dự
Chư vị giáo phẩm và các vị lãnh đạo tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-4 Âm lịch (8-5-2022), tại chùa Phật Tích (xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Di tích quốc gia đặc biệt, đã diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 trong không khí hân hoan mừng Khánh đản Đức Thế Tôn.
Các đại biểu tham dự

Các đại biểu tham dự

Tham dự có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, trụ trì chùa Phật Tích, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh cùng chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Dâng hương trước Tam bảo chùa Phật Tích

Dâng hương trước Tam bảo chùa Phật Tích

Hiện diện tham dự lễ có các ông Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các vị nguyên lãnh đạo tỉnh nhà.

Tham dự lễ

Tham dự lễ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Phụng đã cung tuyên Thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Thượng tọa Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Đại đức Thích Giác Giáo đọc lời cảm niệm Phật đản.

Chư tôn đức và các đại biểu đã tham dự thời khóa tâm linh, Tắm Phật trong không khí thiêng liêng và hoan hỷ của Đại lễ kính mừng Phật đản sau hai năm tạm gián đoạn cử hành tập trung đông người do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phật tử trẻ tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Phật Tích

Phật tử trẻ tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Phật Tích

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày