Ban bố điều luật ngăn chặn hành vi đe dọa tôn giáo

Ban bố điều luật ngăn chặn hành vi đe dọa tôn giáo

GNO - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (ảnh) hôm 22-8 qua đã thực thi Mục 44 của Điều lệ tạm thời nhằm thiết lập một Ban Hội thẩm ngăn chặn hành vi đe dọa Phật giáo và các tôn giáo khác.

Việc thực thi với hiệu lực ngay lập tức quy định rằng Ban Hội thẩm bao gồm các đại diện từ các cơ quan tôn giáo sẽ làm việc về các biện pháp ngăn chặn các hành vi được coi là gây tổn hại đến Phật giáo và các tôn giáo khác cũng như khuyến khích sự đoàn kết giữa những người theo các tôn giáo khác nhau.

Các biện pháp phải được đề xuất với nội các trong vòng 3 tháng.

Theo đó, ủy ban là đại diện của các cơ quan như Ban thư ký Hội đồng quốc gia hòa bình và trật tự, Bộ Văn hóa, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Trung tâm hành chính các tỉnh phía Nam biên giới, Hội đồng An ninh Quốc gia và Văn phòng Phật giáo quốc gia (Onab).

Sau khi các biện pháp được đưa ra, Onab và Bộ Tôn giáo phải báo cáo về sự thành công hay không của các biện pháp đề xuất với Thủ tướng Chính phủ mỗi tháng.

Theo văn bản đã ban hành trên, các cơ quan nhà nước phải hỗ trợ giáo dục, phổ biến giáo lý "đúng" Phật giáo cũng như giáo lý của các tôn giáo khác, nhưng không phải phá vỡ bất kỳ điều luật nào.

Các hành vi gây thiệt hại cho các tôn giáo bao gồm xuyên tạc học thuyết tôn giáo, không tôn trọng những nơi thờ tự và các hình tượng tôn giáo, gây hỗn loạn trong các buổi lễ tôn giáo và lợi dụng biểu tượng tôn giáo và trang phục.

Quyết định trên nhằm phản ứng với các rối loạn liên quan đến tôn giáo gần đây đã đe dọa sự điều hành của chính phủ vì sự hòa hợp quốc gia.

Văn Công Hưng
(theo Bangkok Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày