Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Bình Chánh tổ chức vòng sơ khảo hội thi diễn giảng

Thượng tọa Thích Phước Tiến phát biểu khai mạc hội thi
Thượng tọa Thích Phước Tiến phát biểu khai mạc hội thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-7, tại hạ trường tu viện Tường Vân, Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh kết hợp Ban Hoằng pháp huyện đã tổ chức vòng sơ khảo hội thi diễn giảng cấp huyện.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự H.Bình Chánh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện, Trưởng ban Tổ chức hội thi, các Tăng Ni giảng sinh tham dự vòng sơ tuyển.

Thí sinh 4 trường hạ trên địa bàn H.Bình Chánh tham dự hội thi diễn giảng

Thí sinh 4 trường hạ trên địa bàn H.Bình Chánh tham dự hội thi diễn giảng

Phát biểu tại hội thi, Thượng tọa Thích Phước Tiến nêu mục đích tổ chức hội thi diễn giảng, có lời khen ngợi cho các thí sinh. Thượng tọa nhấn mạnh sự nỗ lực của bản thân thí sinh đầu tư thời gian, công sức, tích cực soạn bài, học bài và thuyết giảng trước đại chúng, coi đây là một trải nghiệm mới để thực tập và trau dồi khả năng diễn thuyết của chính mình.

Hội thi với sự tham gia của Tăng Ni giảng sinh thuộc 4 trường hạ: Tu viện Tường Vân, thiền viện Thiên Phước chùa Phước Thiện và chùa Liên Hoa.

Một thí sinh trình bày bài diễn giảng trước đại chúng

Một thí sinh trình bày bài diễn giảng trước đại chúng

Đại đức Thích Chơn Lợi đã thông qua thành phần Ban Giám khảo, nội quy và danh sách Tăng Ni giảng sinh tham gia. Các giảng sinh sẽ chọn một trong năm đề tài để trình bày: Ý nghĩa Phật đản, Tam vô lậu học, Tam pháp ấn, Nhân quả và Vu lan - Báo hiếu trong thời gian của mỗi phần thi là 15 phút.

Hòa thượng Thích Huệ Minh đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Minh đạo từ

Tại hội thi, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh đã có những lời đạo từ sách tấn, khích lệ đến các thí sinh và chia sẻ kinh nghiệm giảng thuyết, kỹ năng đứng trước pháp tòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày