Lễ bế giảng khóa “Rèn luyện kỹ năng sống” cho giới trẻ tại tu viện Tường Vân

Thượng tọa Thích Phước Tiến trao tặng bằng khen, phần thưởng đến các học viên đạt thành tích cao trong khóa "Rèn luyện kỹ năng sống" tại tu viện Tường Vân
Thượng tọa Thích Phước Tiến trao tặng bằng khen, phần thưởng đến các học viên đạt thành tích cao trong khóa "Rèn luyện kỹ năng sống" tại tu viện Tường Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-10, tại tu viện Tường Vân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã diễn ra lễ bế giảng khóa “Rèn luyện kỹ năng sống” cho giới trẻ sau 2 tháng tu học.
Chư tôn đức, quan khách tham dự chương trình
Chư tôn đức, quan khách tham dự chương trình

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thượng tọa Thích An Trung, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện; Thượng tọa Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tu viện, Chủ nhiệm khóa học; chư tôn đức Ban Trị sự huyện; đại diện chính quyền, Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục TP.HCM, Ban Giảng huấn, các bậc phụ huynh và hơn 200 khóa sinh từ các tỉnh thành.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Tiến nhấn mạnh mục đích của chương trình là góp phần để các bạn trẻ ý thức được "Mình là ai?", cách quản lý cảm xúc khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống và nhận thức được văn hóa, đạo đức, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, cộng đồng bằng cảm xúc thật của con người.

Thượng tọa Thích Phước Tiến phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Phước Tiến phát biểu khai mạc

Tiếp lời, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hữu Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, huấn luyện, tư vấn kỹ năng sống Better Living báo cáo tổng kết khóa “Rèn luyện kỹ năng sống” cho giới trẻ lần thứ 1. Theo đó, khóa rèn luyện đón nhận 257 học viên đến từ 17 tỉnh thành trên cả nước về tham gia. Sau 10 tuần thì có hơn 95% học viên tham dự 100% số buổi học, với 8 chuyên đề được trình bày qua 200 bài thuyết trình: 1. Kỹ năng sống cơ bản; 2. Xác lập giá trị bản thân; 3. Quản lý cảm xúc; 4. Giới trẻ và việc sử dụng mạng xã hội; 5. Giao tiếp và ứng xử; 6. Định hướng tương lai; 7. Ý thức văn hóa - đạo đức và pháp luật quốc gia; 8. Giáo dục sức khỏe - giới tính và tình yêu.

Mỗi buổi học, các em luôn được bắt đầu bằng các động tác yoga, thực hành thiền định, trì chú để thanh lọc thân, tâm, giúp tập trung hơn. Nội dung mỗi bài giảng luôn kết hợp hài hòa giữa tâm linh, tâm lý và triết lý; người dạy và người học có sự tương tác linh động; các học viên được thực hành các bài tập rèn luyện kỹ năng ngay tại lớp, được kiểm tra đánh giá kiến thức đã tiếp thu dưới dạng trắc nghiệm, game giải ô chữ hay bài tự luận về nhà.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Phương Duy trao quyết định công nhận chương trình “Đào tạo kỹ năng sống” của Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục TP.HCM đến Thượng tọa Thích Phước Tiến
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Phương Duy trao quyết định công nhận chương trình “Đào tạo kỹ năng sống” của Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục TP.HCM đến Thượng tọa Thích Phước Tiến

Đánh giá cao sự hiệu quả mà khóa rèn luyện mang lại, Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục TP.HCM quyết định công nhận chương trình rèn luyện trở thành chương trình “Đào tạo kỹ năng sống” và trao chứng chỉ đến các học viên đã hoàn thành khóa học.

Bạn Trần Thị Mai Phương (Hải Dương) thay mặt các học viên phát biểu tri ân chư tôn đức, các thầy cô trong Ban Giảng huấn đã tạo ra một môi trường rèn luyện bài bản, chuyên môn với đầy đủ các kiến thức về văn hóa, giao tiếp, ứng xử, kỹ năng sống… Tất cả là hành trang để bản thân các học viên trẻ thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn, xác định được giá trị bản thân và định hình con đường tương lai của mình, cũng như góp phần lan tỏa các giá trị Chân - Thiện - Mỹ đến với cuộc đời.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa rèn luyện
Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa rèn luyện

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Lạc tán thán tinh thần tham gia tu học của các bạn trẻ, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc ngồi thiền trước khi bắt đầu các buổi học trong suốt khóa rèn luyện. Hòa thượng cũng khuyến tấn các bạn trẻ cố gắng học tập, luôn nhớ và báo đáp tứ trọng ân (ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân quốc gia xã hội và ân Tam bảo) để làm lợi ích cho mình, cho mọi người.

Hòa thượng Thích Thiện Lạc ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Lạc ban đạo từ

Chương trình kết thúc sau lời phát biểu cảm tạ của Tiến sĩ - Bác sĩ Vũ Thị Kim Chi, Trưởng bộ môn sản phụ khoa Trường Đại học Tân Tạo.

Dịp này, Thượng tọa Thích Phước Tiến cũng đã thực hiện nghi thức quy y Tam bảo và truyền trao 5 giới đến các học viên tại chánh điện tu viện Tường Vân (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Đại diện chính quyền
Đại diện chính quyền
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hữu Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, huấn luyện, tư vấn kỹ năng sống Better Living báo cáo tổng kết khóa “Rèn luyện kỹ năng sống”
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hữu Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, huấn luyện, tư vấn kỹ năng sống Better Living báo cáo tổng kết khóa “Rèn luyện kỹ năng sống”
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh
Rất nhiều lẵng hoa chúc mừng của chính quyền, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục, các nhà tài trợ
Rất nhiều lẵng hoa chúc mừng của chính quyền, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục, các nhà tài trợ
Học viên đạt giải II
Học viên đạt giải II
Các học viên nhận giấy chứng nhận
Các học viên nhận giấy chứng nhận
Ban Trợ giảng
Ban Trợ giảng
Bạn Trần Thị Mai Phương phát biểu
Bạn Trần Thị Mai Phương phát biểu
Nụ cười tươi vui của các học viên
Nụ cười tươi vui của các học viên
Rất nhiều kiến thức bổ ích được các em tiếp thu từ khóa rèn luyện
Rất nhiều kiến thức bổ ích được các em tiếp thu từ khóa rèn luyện
Các bạn nhỏ vui tươi bên giấy chứng nhận của mình
Các bạn nhỏ vui tươi bên giấy chứng nhận của mình
Niềm hoan hỷ trên khuôn mặt của các phụ huynh
Niềm hoan hỷ trên khuôn mặt của các phụ huynh
Toàn cảnh buổi lễ bế giảng
Toàn cảnh buổi lễ bế giảng
Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng sơ lược về ý nghĩa quy y Tam bảo
Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng sơ lược về ý nghĩa quy y Tam bảo
Sau khi trải qua khóa huấn luyện, hầu hết các bạn trẻ đều chọn quy y Tam bảo
Sau khi trải qua khóa huấn luyện, hầu hết các bạn trẻ đều chọn quy y Tam bảo
Phát nguyện nương tựa Phật - Pháp -Tăng
Phát nguyện nương tựa Phật - Pháp -Tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày