Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Thuận tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt trao Bằng tuyên dương công đức đến Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Thuận
Đại đức Thích Nguyên Nguyệt trao Bằng tuyên dương công đức đến Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-12, tại chùa Phật Ân (TP.Phan Thiết), Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2024.
Đại đức Thích Nguyên Duyên phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nguyên Duyên phát biểu khai mạc

Tham dự hội nghị có Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nguyên Duyên, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh; chư tôn đức, cư sĩ thành viên của Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh...

Sau phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Nguyên Duyên, Đại đức Thích Nguyên Phát, Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Thuận đã báo cáo các hoạt động Phật sự tiêu biểu của ban trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt phát biểu chỉ đạo

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt phát biểu chỉ đạo

Theo đó, trong năm qua, ban đã đẩy mạnh công tác Phật sự ngoại giao Quốc tế như: tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Australia; đón tiếp phái đoàn Trường Đại học Quốc tế Châu Âu tại chùa Phật Lâm (Hàm Thuận Nam); tham dự Hội nghị Quốc tế kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam (1993-2023)...

Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cho bản phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2024 của ban.

Đại đức Thích Quảng Pháp công bố quyết định khen thưởng, đúc kết hội nghị

Đại đức Thích Quảng Pháp công bố quyết định khen thưởng, đúc kết hội nghị

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt đã phát biểu, đánh giá cao công tác Phật sự đối ngoại của các thành viên trong Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh.

Tại đây, Đại đức Thích Quảng Pháp cũng đã công bố quyết định khen thưởng đến tập thể Ban Phật giáo Quốc tế và cư sĩ Niệm Từ đã có nhiều đóng góp cho ban trong năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đăng đàn chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều 9-11, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, cầu âm siêu dương thái.
Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày