Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chùa Candaransi viếng cư sĩ Tống Hồ Cầm

Thượng tọa Thích Trí Chơn niêm hương tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm
Thượng tọa Thích Trí Chơn niêm hương tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 13-3, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, chùa Candaransi đã đến chùa Hải Quang (phường 3, quận Tân Bình) viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm.
Ông Trà Quang Thanh cùng thành viên đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ dâng hương tưởng niệm

Ông Trà Quang Thanh cùng thành viên đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ dâng hương tưởng niệm

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn cùng các vị Ban Tôn giáo Chính phủ đến viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm.

Tại Linh đường, ông Trà Quang Thanh, các vị Ban Tôn giáo Chính phủ đã thành kính niêm hương, đảnh lễ Tam bảo; thắp nén tâm hương viếng linh cữu, tiễn biệt cư sĩ Tống Hồ Cầm, một vị cư sĩ, nhân sĩ Phật tử gần 80 năm hoạt động gắn liền với Phật giáo và các hoạt động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ cầu nguyện trước Linh đài cư sĩ Tống Hồ Cầm

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ cầu nguyện trước Linh đài cư sĩ Tống Hồ Cầm

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó ban Tổ chức Lễ tang đã chân thành niệm ân đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, dù bận rộn công tác nhưng đã dành thời gian đến viếng linh cữu cư sĩ Tống Hồ Cầm, chia buồn cùng Ban Tổ chức và gia quyến.

Ông Trà Quang Thanh viết sổ tang lưu niệm, chia buồn cùng gia quyến

Ông Trà Quang Thanh viết sổ tang lưu niệm, chia buồn cùng gia quyến

* Đoàn Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM do Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn đến viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm.

Thượng tọa Thích Trí Chơn cùng chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Thượng tọa Thích Trí Chơn cùng chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Trước hương án, Thượng tọa Thích Trí Chơn, cùng chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, thắp nén hương cầu nguyện Chơn linh cư sĩ Tống Hồ Cầm siêu về Tịnh cảnh. Đoàn dâng hương tưởng niệm trước Linh đài cư sĩ, viếng linh cữu, tiễn biệt người cư sĩ, nhân sĩ Phật tử đồng hành, sống trọn vẹn cuộc đời phụng sự cho Phật giáo.

Chư tôn đức Ban Văn hóa đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức Ban Văn hóa đảnh lễ Tam bảo

Thượng tọa Thích Tâm Hải thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang niệm ân Thượng tọa Thích Trí Chơn cùng chư tôn đức đoàn Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, dù đang trong chuyến công tác từ thiện tại miền Trung, Tây nguyên nhưng cũng đã trở về kịp viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm. Thượng tọa Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đã thể hiện đạo tình cao quý, trân trọng những năm tháng gắn bó, đồng sự trong công tác tại Báo Giác Ngộ với vai trò Trị sự và Cư sĩ Tống Hồ Cầm bấy giờ là Phó Tổng biên tập, cùng với nhiều hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ Phật giáo của cư sĩ tại TP.HCM.

Thượng tọa Phó ban Tổ chức Lễ tang kính chúc Thượng tọa Thích Trí Chơn cùng đoàn nhiều sức khỏe, thành tựu viên mãn các hoạt động Phật sự.

Chư tôn đức Ban Văn hóa cầu nguyện trước Linh đài cư sĩ Tống Hồ Cầm

Chư tôn đức Ban Văn hóa cầu nguyện trước Linh đài cư sĩ Tống Hồ Cầm

Thượng tọa Thích Tâm Hải thay mặt Ban Tổ chức niệm ân đoàn Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đến viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm

Thượng tọa Thích Tâm Hải thay mặt Ban Tổ chức niệm ân đoàn Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đến viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm

Thượng tọa Thích Trí Chơn viết sổ tang lưu niệm

Thượng tọa Thích Trí Chơn viết sổ tang lưu niệm

* Đoàn chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) do Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội, trụ trì chùa cùng chư Tăng viếng tang Cư sĩ Tống Hồ Cầm.

Hòa thượng Danh Lung cùng chư Tăng chùa Candaransi niêm hương tưởng niệm

Hòa thượng Danh Lung cùng chư Tăng chùa Candaransi niêm hương tưởng niệm

Hòa thượng Danh Lung cùng chư Tăng chùa Candaransi thành kính niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, cầu nguyện Chơn linh cư sĩ Tống Hồ Cầm siêu sinh về cõi Tịnh; viếng linh cữu, tiễn biệt người cư sĩ, nhân sĩ Phật tử.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Thượng tọa Thích Tâm Hải thành kính tri ân Hòa thượng Danh Lung, cùng chư Tăng; bày tỏ sự quang lâm của Hòa thượng đến viếng tang, cầu nguyện Chơn linh cư sĩ Tống Hồ Cầm là niềm an ủi lớn cho Ban Tổ chức Lễ tang, cùng gia quyến.

Chư Tăng chùa Candaransi viếng Chơn linh Cư sĩ Tống Hồ Cầm

Chư Tăng chùa Candaransi viếng Chơn linh Cư sĩ Tống Hồ Cầm

Hòa thượng Danh Lung viết sổ tang lưu niệm

Hòa thượng Danh Lung viết sổ tang lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày