Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565

Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng quà chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng quà chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-5, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương cùng các thành viên trong đoàn đã thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Đức Thịnh chúc mừng mùa Phật đản an lành đến toàn thể chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các cấp, chư Tăng Ni cùng tín đồ Phật tử của tỉnh Bình Dương.

Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn tại tổ đình Hội Khánh

Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn tại tổ đình Hội Khánh

Dịp này, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận nhiều hành động, nghĩa cử của chức sắc, chức việc, trụ trì các chùa trong việc đồng hành cùng chính quyền các cấp hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền đến tín đồ Phật tử các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua; cũng như vận động các nguồn lực ủng hộ một số nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ông Trần Đức Thịnh mong chư Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền các cấp và GHPGVN về các biện pháp phòng, chống dịch, không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho Phật tử và nhân dân.

Bên cạnh đó, ông tin tưởng Phật giáo Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, văn hoá đặc sắc với truyền thống “hộ quốc an dân”; đoàn kết cùng chính quyền các cấp tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào như những gì Phật giáo Bình Dương đã từng đóng góp cho xã hội được Đảng và Nhà nước ghi nhận và cùng nhân dân vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đáp từ

Hòa thượng Thích Huệ Thông đáp từ

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Hòa thượng Thích Huệ Thông cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ về nhiều mặt của Ban Tôn giáo tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là hoàn thành sớm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, được Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tán dương giữa Hội nghị Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội tại thiền viện Quảng Đức.

Hòa thượng khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các Tăng Ni, Phật tử luôn đoàn kết xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, từ thiện nhân đạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày