Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, Q.8

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đến Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh
Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đến Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-5, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng các thành viên của Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến chùa Phước Bửu - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.
Thượng tọa Thích Tâm Chơn tặng Giai phẩm Giác Ngộ kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 - Vesak 2024: “Phật về giữa nhân gian” đến các thành viên của đoàn

Thượng tọa Thích Tâm Chơn tặng Giai phẩm Giác Ngộ kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 - Vesak 2024: “Phật về giữa nhân gian” đến các thành viên của đoàn

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh cùng chư tôn đức Thường trực Phật giáo quận tiếp đoàn.

Trong không khí hân hoan đón mừng Phật đản Phật lịch 2568, ông Nguyễn Văn Lượng thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo TP thăm hỏi chư vị Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn và kính chúc chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, chư Tăng Ni, cùng tín đồ Phật tử trên địa bàn quận một mùa Phật đản an lành.

Ông Nguyễn Văn Lượng thực hiện nghi thức Tắm Phật
Ông Nguyễn Văn Lượng thực hiện nghi thức Tắm Phật

Thay mặt Phật giáo quận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn đã cảm ơn đến ông Nguyễn Văn Lượng, cùng thành viên Ban Tôn giáo TP.HCM đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2568. Thượng tọa cũng chia sẻ thêm, Phật giáo Q.Bình Thạnh sẽ chính thức cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Dược Sư, vào lúc 6 giờ sáng ngày 11-4 ÂL.

Nhân đây, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự chúc ông Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng thành viên đoàn nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong công tác.

Nguyên Tài

* Ngày 9-5, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Lượng cùng phái đoàn Ban Tôn giáo TP đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.8.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 và chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận.

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM thăm, tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đến Ban Trị sự GHPGVN Q.8
Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM thăm, tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đến Ban Trị sự GHPGVN Q.8

Tại đây, ông Nguyễn Văn Lượng đã thăm hỏi, kính chúc chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử Q.8 đón một mùa Phật đản an lạc, các công tác Phật sự thành tựu viên mãn. Ông Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Phật giáo Q.8 trong năm qua, với những đóng góp ý nghĩa và thiết thực trong công tác an sinh xã hội.

Thượng tọa Thích Huệ Công bày tỏ niềm hoan hỷ khi được đoàn lãnh đạo Ban Tôn giáo TP đến chúc mừng Đại lễ Phật đản, Thượng tọa cũng chúc ông Nguyễn Văn Lượng cùng thành viên đoàn nhiều sức khỏe, gia đình an lạc, mọi công tác đều được hanh thông.

Được biết, Phật giáo Q.8 sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 vào ngày 9-4 ÂL (16-5-2024), lễ đài chính được thiết trí tại chùa Long Hoa (P.15).

Hoàng Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Đức Phật sơ sinh tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự

[Ảnh] Ngắm sắc màu độc đáo của lễ đài tại Việt Nam Quốc Tự kính mừng Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Sắc màu lung linh hiện lên trên nền trời đêm ở Việt Nam Quốc Tự - nơi lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM trang nghiêm tôn trí Đức Phật sơ sinh ấn tượng bên trong hình tượng một đóa sen "khổng lồ" trở nên mầu nhiệm với sự biến chuyển nhiều sắc thái khác nhau tạo nên nét độc đáo riêng.
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn

GNO - Ngày lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.
Ảnh minh họa

Ý nghĩa xã hội của đạo Phật

GNO - Mỗi năm vào giữa tháng Tư, những Phật tử chúng ta, xuất gia hay tại gia, đều kỷ niệm ngày sanh ra tại thế giới này của Đức Phật. Đây là dịp để mỗi người nhớ lại, học hỏi thêm về ý nghĩa sự ra đời của Đức Phật.

Thông tin hàng ngày