Ban Trị sự Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ tổ chức lễ khởi công xây dựng tịnh xá Trúc Lâm (Tây Ninh)

Chư tôn đức chứng minh lễ đặt đá xây dựng tịnh xá Trúc Lâm
Chư tôn đức chứng minh lễ đặt đá xây dựng tịnh xá Trúc Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-3, Ban Trị sự Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng tịnh xá Trúc Lâm tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và huyện Tân Biên.

Về phía Giáo đoàn VI có sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Giác Nhuận, Phó ban Trị sự Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ cùng chư Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá.

Buổi lễ cũng có sự hiện diện của đại diện chính quyền tỉnh, huyện, địa phương và khoảng 300 Phật tử gần xa đồng tham dự.

Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Theo báo cáo tại buổi lễ, dự kiến tịnh xá Trúc Lâm sẽ xây cất trong vòng 10 năm kể từ lễ khởi công với các hạng mục: chánh điện, giảng đường, thiền đường, tổ đường, Tăng xá, nội viện, tháp chuông, nhà trù, cổng tam quan… Dự toán hoàn thành trên 30 tỷ đồng.

Trao Bằng công đức

Trao Bằng công đức

Dịp này, Giáo đoàn cũng đã trao Bằng công đức cho các đạo tràng tịnh xá, tự viện, các nhóm Phật tử và các mạnh thường quân phát tâm cúng dường xây dựng tịnh xá Trúc Lâm.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Tâm ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Tâm cầu chúc tịnh xá sớm hoàn thành để việc sinh hoạt tu tập diễn ra thuận lợi. Hòa thượng cũng cầu Tam bảo chứng minh cho sự phát tâm cúng dường của bá tánh thập phương.

Chính thức khởi công xây dựng tịnh xá Trúc Lâm

Chính thức khởi công xây dựng tịnh xá Trúc Lâm

Sau lời đạo từ, đạo tràng hướng về Tam bảo tụng một thời kinh cầu nguyện và thực hiện nghi thức khởi công xây dựng tịnh xá Trúc Lâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày