Ban Trị sự Phật giáo quận 11 tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11 đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM
Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11 đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-12, tại chùa Giác Sanh, Ban Trị sự GHPGVN quận 11 (TP.HCM) đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 và chúc mừng chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh, tham dự của Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận; cùng sự tham dự của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử quận.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11; ông Đào Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 11; bà Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND quận 11; bà Đặng Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Nội vụ quận 11, cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11 phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11 phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11 cho biết hội nghị tổng kết nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2022, qua đó, phân tích đánh giá những thành quả đạt được trong các lĩnh vực công tác Phật sự trong năm vừa qua; tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân đề ra các giải pháp khắc phục, đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho công tác Phật sự năm 2023.

Đại đức Thích Đức Dũng báo cáo công tác Phật sự trong năm 2022 của Phật giáo quận 11

Đại đức Thích Đức Dũng báo cáo công tác Phật sự trong năm 2022 của Phật giáo quận 11

Đại đức Thích Đức Dũng thay mặt Ban Thư ký đã báo cáo tóm tắt những công tác Phật sự nổi bật Ban Trị sự đã thực hiện trong năm 2022.

Theo đó, Phật giáo quận 11 có tất cả 36 tự viện, với 176 Tăng, Ni. Ban Trị sự GHPGVN quận 11 tổ chức 2 trường hạ an cư tại chỗ chùa Giác Sanh dành cho chư Tăng có 105 vị và chùa Huê Lâm dành cho chư Ni có 45 vị.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao bằng tuyên duyên công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP đến chư tôn đức, thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận 11

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao bằng tuyên duyên công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP đến chư tôn đức, thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận 11

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khoá IX, Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó ban Thường trực Ban Trị trị sự GHPGVN quận được suy cử vào Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự; có 15 chư tôn đức Tăng Ni quận 11 được tấn phong giáo phẩm, gồm có: 2 vị Hòa thượng, 4 vị Thượng tọa, 6 vị Ni trưởng và 3 vị Ni sư.

Ban Thư ký cho biết, sau khi dịch Covid-19 được tạm ổn, các lớp giáo lý dành cho Phật tử các chùa đều sinh hoạt trở lại. Trong quận có 4 lớp giáo lý: Chùa Khánh Vân, khoảng 40 phật tử theo học; Chùa Đa Bảo, có 50 Phật tử theo học; Chùa Liên Hoa trên 50 Phật thử theo học; Chùa Phật Bảo trên 50 Phật tử theo học.

Ban Trị sự Phật giáo quận 11 trao khánh vàng đến chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm Thượng toạ

Ban Trị sự Phật giáo quận 11 trao khánh vàng đến chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm Thượng toạ

Phật giáo quận 11 có 4 đạo tràng bát quan trai, gồm hơn 200 Phật tử; Có 6 Gia đình Phật tử với số lượng đoàn sinh có trên 200 em, các Gia đình Phật tử sinh hoạt vào chiều Chủ nhật hàng tuần.

Phật giáo quận 11 đã thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội năm 2022 với trị giá gần 45 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQVN quận 11 trao tặng bằng khen đến các nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự tại địa phương
Ủy ban MTTQVN quận 11 trao tặng bằng khen đến các nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự tại địa phương

Nhằm đáp ứng nhu cầu tin ngưỡng Phật giáo cho tín đồ Phật tử và phổ biến tin tức Phật giáo, Ban Trị sự Phật giáo quận 11 phổ biến Tăng Ni, Phật tử theo dõi thông tin trên các trang tin Phật học của tuần báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác ngộ - cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM.

Với những đóng góp của Phật giáo quận 11 trong năm qua, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM quyết định trao Bằng tuyên dương công đức đến 2 tập thể và và 2 cá nhân; Trao Bằng công đức đến 17 tập thể và 8 cá nhân; Ủy ban MTTQVN quận tặng Bằng khen đến 23 tập thể và 6 cá nhân.

Hòa thượng Thích Như Tín trao giáo chỉ tấn phong đến Hòa thượng Thích Duy Trấn

Hòa thượng Thích Như Tín trao giáo chỉ tấn phong đến Hòa thượng Thích Duy Trấn

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư và tặng khánh vàng chúc chư tôn đức được suy cử Hội đồng Trị sự và tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Bích Trâm ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN quận 11 cùng Tăng, Ni, Phật tử quận 11 đã có nhiều đóng góp trong việc chung tay xây dựng quận nhà, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban đạo từ

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban đạo từ

Đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã ghi nhận, tán thán với những thành quả trong công tác Phật sự của tập thể Phật giáo quận 11 đã thực hiện được trong năm 2022. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phương châm Giáo hội đã đề ra: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” nhằm trang nghiêm Giáo hội và đó cũng là sự đóng góp cho sự ổn định phát triển đất nước, làm đẹp cho quê hương trên tinh thần tu học.

Hòa thượng tin tưởng thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận 11 sẽ phát huy hơn nữa thành tích đạt được trong năm 2023.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành tâm đón nhận lời đạo từ của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành tâm đón nhận lời đạo từ của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Buổi lễ kết thúc sau phần cảm tạ của Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 11.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày