Ban Trị sự Phật giáo quận 6 (TP.HCM) họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa chúc Tết đến chính quyền quận 6
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa chúc Tết đến chính quyền quận 6
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 12-1, tại Ủy ban Nhân dân quận 6, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đến thăm, chúc Tết và họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành nhân Xuân Quý Mão - 2023

Tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận 6, đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 6 do Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6 làm trưởng đoàn cùng với Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 6 và chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã thân mật chúc Tết đến lãnh đạo chính quyền quận 6.

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa gửi lời chúc Tết đến chính quyền quận 6
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa gửi lời chúc Tết đến chính quyền quận 6

Đón đoàn có bà Lê Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 6; ông Đinh Huỳnh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận và đại diện các cơ quan quận 6.

Tại đây, bà Lê Thị Thanh Thảo đại diện chính quyền quận 6 cảm ơn sự quan tâm đến thăm, chúc Tết của Hòa thượng Trưởng ban; ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo quận 6 vào sự phát triển chung của quận 6, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội.

Bà vui mừng vì sự gắn kết chặt chẽ của chính quyền địa phương với Phật giáo quận 6 trong mọi mặt và chúc sức khỏe, vạn sự như ý đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận 6 nhân Xuân Quý Mão - 2023.

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu tại Hội nghị
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Sau đó, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận 6 cũng đã tham dự buổi họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn quận.

Tại đây, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa đã thay mặt Tăng Ni, Phật tử quận 6 đã tóm tắt những thành tựu Phật sự trong năm vừa qua của Phật giáo quận 6, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội và có lời chúc Tết thân tình đến lãnh đạo chính quyền các cấp và đại diện các tôn giáo bạn trên địa bàn quận 6.

Hòa thượng Thích Giác Pháp đóng góp ý kiến
Hòa thượng Thích Giác Pháp đóng góp ý kiến

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Pháp, trụ trì tịnh xá Trung Tâm cũng đã đóng góp ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo và lưu trú của Tăng Ni đến chính quyền quận, hy vọng chính quyền quận 6 hỗ trợ Tăng Ni hoàn thành các thủ tục pháp lý để có thể thuận tiện tu học trên địa bàn quận 6.

Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự thay mặt Ban Trị sự GHPGVN quận 6 trình bày các ý kiến về việc hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác lưu trú, tạm trú của Tăng Ni, Phật tử tại các chùa và hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQVN cấp phường với những vị không thuộc quản lý của Ban Trị sự GHPGVN quận 6.

Đại đức Thích Minh Thuận phát biểu ý kiến
Đại đức Thích Minh Thuận phát biểu ý kiến

Ý kiến và phát biểu bế mạc hội nghị, bà Lê Thị Thanh Thảo ghi nhận ý kiến của chư tôn đức Tăng Ni và sẽ cùng với chính quyền các cấp tích cực phối hợp để tháo gỡ vướng mắc trong từng việc để hỗ trợ Tăng Ni, Phật tử an tâm tu học trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày