Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An sơ kết Phật sự

GNO - Chiều  nay, 15-7, tại chùa Diệc (TP.Vinh), BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Phật sự cuối năm 2019.

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, Tăng Ni sinh hoạt, phụng đạo tại các chùa đại diện các đạo tràng các chùa trong tỉnh.

Đại diện chính quyền có ông Lưu Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng các ông bà đại diện các sở, ban, ngành  tỉnh và TP Vinh  đồng tham dự.

1.jpg


Toàn cảnh hội nghị sơ kết chiều 15-7

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 88 vị Tăng Ni, 59 cơ sở thờ tự  hợp pháp, 21/21 đơn vị hành chính có hoạt động của Phật giáo.

BTS cũng ban hành quyết định thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc đối với chùa Linh Sơn, huyện Diễn Châu và chùa Anh Sơn, huyện Anh Sơn, khảo sát xây dựng Trụ sở - Trung tâm Văn hóa Phật giáo tại Lâm Viên núi Quyết; kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV cho 29 giới tử cần cầu giới pháp, truyền thụ Bồ-tát tại gia cho 241 Phật tử phát nguyện. Tổ chức tác pháp trung An cư vào ngày 27-4 âm lịch cho 54 Tăng Ni trong bản tỉnh.

Lễ hội Hương sen xứ Nghệ năm 2019 - hoạt động văn hóa nổi bật và khánh thành giai đoạn 1 chùa Cần Linh, các hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc…

BTS cũng hiệp thương giới thiệu cử thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Công tác từ thiện xã hội gần 2 tỷ đồng.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, thảo luận, đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra cho các hoạt động Phật sự.

Phiên họp cũng đề ra hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm bao gồm: chỉ đạo Ban chức sự 2 trường hạ duy trì, tổ chức thành công khoá An cư kết hạ; chỉ đạo các chùa tổ chức tốt Đại lễ Vu lan Báo hiếu; tham mưu với các cấp có thẩm quyển phê duyệt quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng cho các chùa để tiếp tục đầu tư xây dựng; xem xét bổ nhiệm, thuyên chuyển Tăng Ni về trụ trì, sinh hoạt tu tập và hành đạo tại các chùa.

Ngoài ra, còn tiếp tục hướng dẫn tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên tại một số chùa trên địa bàn tỉnh; tổ chức dâng hoa tại các nghĩa trang, tổ chức tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ; Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào; chỉ đạo Phật giáo huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ hội Quan Âm Nam Hải, tuyên truyền thả các loài thủy sản phóng sinh, nhặt rác bảo vệ môi trường sinh thái, tuyên truyền về chống biến đổi khí hậu,...

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày