Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM viếng tang ông Lê Hòa Bình

Một phút tưởng niệm ông Lê Hòa Bình
Một phút tưởng niệm ông Lê Hòa Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-4, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư Tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3) đến viếng tang ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM).
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tổ đình Vĩnh Nghiêm viếng tang ông Lê Hòa Bình

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tổ đình Vĩnh Nghiêm viếng tang ông Lê Hòa Bình

Đoàn do Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn.

Tháp tùng đoàn còn có sự hiện diện của chư tôn đức đồng Phó Trưởng ban Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Văn, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Thiện Quý (Chánh Thư ký BTS); Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự.

Tại lễ đường, chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM, chư Tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát này đến Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và tang quyến.

Nhiễu kim quan tiễn biệt ông Lê Hòa Bình

Nhiễu kim quan tiễn biệt ông Lê Hòa Bình

Thay mặt đoàn, Hòa thượng Thích Thiện Tâm đã ghi sổ tang, bày tỏ niềm kính tiếc trước sự trước nỗi đau qua lớn đối với Thành phố, tang quyến.

Được biết, ông Lê Hòa Bình gặp tai nạn giao thông trên đường đi công tác vào sáng 29-3, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng ông Bình không qua khỏi.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ghi sổ tang lưu niệm

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ghi sổ tang lưu niệm

Lễ tang Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam. Lễ viếng bắt đầu từ chiều 31-3 đến hết ngày 1-4, lễ truy điệu vào lúc 7 giờ 30 ngày 2-4, sau đó di quan an táng tại Nghĩa trang Thành phố (TP.Thủ Đức).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày